Nghệ An tiếp tục giảm 383 xóm, khối, bản sau sáp nhập tại 7 đơn vị cấp huyện

(Baonghean.vn) - Theo quyết nghị của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc 7 đơn vị cấp huyện, Nghệ An tiếp tục giảm 383 xóm, khối, bản sau sáp nhập.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành, thị: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định thành lập 2 khối mới ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh, gồm khối Phúc Thịnh có 335 hộ và khối Cửa Tiền có 430 hộ.

HĐND tỉnh cũng quyết định sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản (gọi chung là xóm) ở các xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành, thị: Anh Sơn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. Trong đó có 4 đơn vị tiến hành sáp nhập tổng thể số xóm toàn huyện và 3 đơn vị sáp nhập bổ sung các xã chưa thực hiện trước đó.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Giảm 372 xóm ở 4 đơn vị sáp nhập xóm tổng thể

1. Thành phố Vinh sáp nhập 92 xóm thành 46 xóm và sau sáp nhập, giảm 46 xóm, từ 371 xuống còn 325 xóm.

2. Huyện Anh Sơn sáp nhập 186 xóm thành 89 xóm và sau sáp nhập giảm 97 xóm, từ 252 xuống 155 xóm.

3. Huyện Nghi Lộc sáp nhập 338 xóm thành 142 xóm và sau sáp nhập giảm 196 xóm, từ 446 xuống 250 xóm.

4. Thị xã Hoàng Mai sáp nhập 59 xóm thành 26 xóm và sau sáp nhập giảm 33 xóm, từ 132 xuống 99 xóm.

Giảm 11 xóm ở 3 đơn vị sáp nhập bổ sung
 1. Huyện Quỳnh Lưu sáp nhập tiếp 11 xóm thành 5 xóm, giảm 6 xóm và sau sáp nhập 2 đợt, huyện Quỳnh Lưu còn tổng 388 xóm.

2. Huyện Quế Phong sáp nhập tiếp 2 xóm thành 1 xóm, giảm 1 xóm và sau sáp nhập 2 đợt, huyện còn tổng 107 xóm.

3. Huyện Diễn Châu sáp nhập tiếp 7 xóm thành 3 xóm, giảm 4 xóm và sau sáp nhập 2 đợt, huyện còn tổng 292 xóm.

Nghị quyết cũng quyết định đổi tên 46 xóm ở các xã, phường, thị trấn thuộc 5 đơn vị: Thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Diễn Châu.

Tin mới