Nghi Lộc đáp ứng tốt về quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chú trọng phát triển lĩnh vực giáo dục, huyện Nghi Lộc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp các nguồn lực nhằm tăng cường các điều kiện, đáp ứng tốt về quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục ...

Chú trọng phát triển lĩnh vực giáo dục, huyện Nghi Lộc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp các nguồn lực nhằm tăng cường các điều kiện, đáp ứng tốt về quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia (TCQG), huyện Nghi Lộc luôn xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Giáo dục đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình của Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về giáo dục trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục từng giai đoạn.

tet-nl-1-3307.jpg
Một góc huyện Nghi Lộc. Ảnh: PV

Ban chỉ đạo xây dựng TCQG huyện triển khai rà soát tổng thể thực trạng tình hình giáo dục trên địa bàn và từng địa phương, đơn vị giáo dục; xác định lộ trình xây dựng TCQG trên địa bàn huyện từng giai đoạn; xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng TCGQ hàng năm cụ thể về chỉ tiêu và những nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí cần quan tâm chỉ đạo; ban hành quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn (Giáo dục và đào tạo, kinh tế - hạ tầng, tài chính - kế hoạch, tài nguyên và môi trường...).

nl-3-7303.jpg
Những năm gần đây, huyện Nghi Lộc đặc biệt quan tâm việc mở rộng diện tích trường học... Ảnh: PV

Trong đó, đặc biệt quan tâm việc mở rộng diện tích trường học, thẩm định thiết kế theo quy định trường chuẩn quốc gia; định hướng, chỉ đạo các địa phương và các trường lồng ghép, kết hợp kế hoạch thẩm định lại trường chuẩn mức độ 1, đồng thời hướng tới xây dựng trường chuẩn mức độ 2; duy trì tốt danh hiệu các trường trong diện thẩm định, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; thường xuyên tư vấn, kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ giải quyết các vướng mắc khó khăn và những vấn đề phát sinh. UBND huyện tham mưu HĐND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng chuẩn, mức hỗ trợ năm sau cao hơn năm trước; đến nay, huyện đang duy trì mức hỗ trợ 500 triệu đồng/lần đạt chuẩn và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương.

Trên cơ sở định hướng của huyện, ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn của các xã, thị trấn xác định lộ trình đầu tư nguồn lực theo thứ tự ưu tiên đối với các trường trên địa bàn gắn với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, quy mô giáo dục tăng và chủ trương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các trường tập trung củng cố, hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn; các địa phương và các trường thống nhất giải pháp triển khai thực hiện và cam kết với huyện tiến độ hoàn thành.

nl4-6136.jpg
Giờ thực hành của cô trò Trường Mầm non Nghi Hoa. Ảnh: Thu Hương

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo và sự đồng thuận của nhân dân; giai đoạn 2020 - 2025 các địa phương trong toàn huyện đã và đang đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho việc xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất trường học. Năm học 2022 - 2023, toàn huyện xây dựng mới 5 nhà đa chức năng, 165 phòng (trong đó 102 phòng học tập, 63 phòng quản trị, hỗ trợ, phụ trợ khác) - nâng tỷ lệ phòng học kiên cố, đạt chuẩn 3 cấp học là 1368/1414 phòng học, đạt tỷ lệ 97%; 1071/1389 phòng học có ti vi thông minh hỗ trợ tích cực cho việc đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học (đạt tỷ lệ 77%). Trong năm, 3 cấp học huy động xã hội hóa trên 12 tỷ đồng và nhiều hiện vật để xây dựng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… đáp ứng các điều kiện để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Trịnh Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Hoa, cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia năm 2022, UBND xã Nghi Hoa đã quan tâm vào cuộc quyết liệt trong việc đầu tư xây mới cơ sở vật chất; cùng với đó hoạt động giảng dạy của nhà trường luôn đảm bảo nề nếp; việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá được chú trọng... để đáp ứng các điều kiện về trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”.

Cuối năm 2023, chúng tôi có dịp trở lại Trường Mầm non Nghi Hoa; trường nay đã có cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên sạch đẹp với 2 dãy nhà cao tầng, 1 dãy nhà cấp 4 gồm 10 phòng học cùng nhiều phòng chức năng đảm bảo phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đó là kết quả của nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có 83/84 trường (cấp MN, TH, THCS) được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 98,8%; trong đó 26/84 trường đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ 31%, đứng tốp đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng trường chuẩn quốc gia. Dự kiến, đến tháng 4/2024 Nghi Lộc có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành sớm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra.

nl-1-8640.jpg
Trường THCS Quán Hành luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Ảnh: Thu Hương

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo ngành Giáo dục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; đổi mới công tác quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, chịu trách nhiệm trước xã hội về cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra của mỗi cấp học, gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện kỹ thuật dạy học, giáo dục; đa dạng, sáng tạo về công tác truyền thông, cách làm giáo dục để huy động các nguồn lực cho phát triển nhà trường. Từ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Nghi Lộc có bước phát triển rõ rệt, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tăng 9 bậc so với năm 2022, xếp thứ 4 toàn tỉnh; chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được cải thiện.

n-l-459.jpg
Nghi Lộc xây dựng các mô hình giáo dục gắn với việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thu Hương

Bà Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: “Thời gian tới, huyện chỉ đạo các địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục rà soát hệ thống mạng lưới trường học, quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyên môn; phấn đấu duy trì tốt chất lượng TCQG, nâng tỷ lệ TCQG mức độ 2 lên 30% - 35%; xây dựng các mô hình giáo dục gắn với việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra”.

nl-2-9603.jpg
Một góc trong khuôn viên Trường Mầm Non Nghi Hoa. Ảnh: Thu Hương

Tin mới