Ngoại trưởng Ukraine: Kiev đang đối diện với 'mùa chính trị rất khó khăn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay Kiev đang hướng tới một "mùa chính trị rất khó khăn" với việc nước này có khả năng bị đẩy vào đàm phán với Nga.

Ông hứa sẽ làm mọi cách để chống lại những nỗ lực ép buộc đất nước tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra. “Đây sẽ là một mùa chính trị rất khó khăn, tôi cảnh báo mọi người. Những tiếng nói (kêu gọi đàm phán) ngày càng lớn hơn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật hình sự để đảm bảo rằng những tiếng nói này sẽ biến mất”, Kuleba nhấn mạnh. Kiev đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ khả năng đàm phán nào với Nga, với việc Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky thậm chí còn ban hành luật cụ thể vào mùa thu năm ngoái cấm rõ ràng một động thái như vậy. Mặt khác, Moskva đã nhiều lần bày tỏ thiện chí sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa để giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm rưỡi qua.

anh 1 (11).jpg
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Getty

Việc Kuleba đảm nhận nhiệm vụ vào mùa thu sắp tới đã bị Thượng nghị sĩ Nga Sergey Tsekov, người đại diện cho Crimea tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga chế giễu. Ông Tsekov cho rằng nhà ngoại giao và giới lãnh đạo Ukraine nói chung thực sự lo lắng về việc viện trợ của phương Tây cuối cùng sẽ cạn kiệt.

“Ông Kuleba tin rằng mùa thu sẽ là một thử thách khó khăn đối với Ukraine do những lời kêu gọi đàm phán, vì ông ấy và giới tinh hoa Kiev đang bị bắt làm con tin bởi nguồn tiền dễ dàng đến từ phương Tây”, Tsekov nói với truyền thông Nga. “Cuộc chiến càng kéo dài, họ càng kiếm được nhiều tiền, họ càng đòi hỏi nhiều hơn từ Mỹ, EU. Tuy nhiên, người dân Ukraine sẽ không nhìn thấy hầu hết các khoản tiền vì viện trợ sẽ bị tịch thu”, thượng nghị sĩ công kích. Trong suốt thời gian cuộc xung đột đang diễn ra, phương Tây đã rót viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi cho Ukraine, riêng Mỹ đã phân bổ khoảng 100 tỷ USD. Moskva đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng điều này sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả của chúng./.

Tin mới