Nhu cầu của Israel 'khẩn cấp' hơn Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử của Mỹ Johnson đã tiết lộ rằng, yêu cầu mới nhất của Tổng thống Joe Biden về việc tài trợ cho Ukraine sẽ bị hoãn lại khi các nhà lập pháp Mỹ bỏ phiếu trong tuần này liên quan đến ưu tiên “cấp bách” hơn, đó là giúp bảo vệ Israel trong cuộc chiến với Hamas.

"Chúng tôi sẽ chuyển một dự luật tài trợ riêng cho Israel trong tuần này tới Hạ viện,” Johnson cho biết hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.“Tôi biết các đồng nghiệp của chúng tôi, các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cũng có biện pháp tương tự.”

Ông không đưa ra tín hiệu nào về thời điểm Hạ viện có thể xem xét đợt tài trợ mới nhất cho Ukraine.

Ông Biden đã kêu gọi gộp viện trợ cho cả Ukraine và Israel vào dự luật tài trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD, thay vì cho phép các nhà lập pháp bỏ phiếu riêng về các vấn đề này. Hồi đầu tháng, chính quyền Biden tiết lộ kế hoạch cung cấp thêm 61,4 tỷ USD để tài trợ cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, 14,3 tỷ USD cho Israel và 9,2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo ở cả hai nước.

anh 1 (1).jpg
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP

Quốc hội trước đây đã thông qua 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine trong bốn vòng dự luật, nhưng sự phản đối của Đảng Cộng hòa đối với việc tài trợ bổ sung cho Kiev ngày càng gia tăng. Hầu hết các nhà lập pháp Hạ viện thuộc phe đa số hiện phản đối chính sách viện trợ bổ sung cho Ukraine và bất đồng về vấn đề này giữa các đảng viên Cộng hòa đã góp phần dẫn đến kết cục lật đổ người tiền nhiệm của Johnson, ông Kevin McCarthy hồi đầu tháng này. Ông Johnson dự đoán dự luật riêng về Israel sẽ giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng ở cả hai viện.

Ông nói: “Ý định của tôi là không lợi dụng vấn đề này cho bất kỳ trò chơi chính trị đảng phái nào. "Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng".

Chủ tịch Hạ viện mới, người luôn hoài nghi về viện trợ cho Kiev, trước đó cho rằng chính quyền Biden chưa đưa ra lộ trình về những gì họ mong đợi đạt được với khoản viện trợ lớn cho Ukraine và kế hoạch chấm dứt xung đột. Trong khi đó, ông không có chút dè dặt nào về việc ủng hộ Israel.

Ông Johnson cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật: “Chúng tôi tin rằng đó là một nhu cầu cấp thiết và cấp bách. Có rất nhiều vấn đề đang diễn ra trên khắp thế giới mà chúng tôi phải giải quyết và chúng tôi sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại, những gì đang xảy ra ở Israel thu hút sự chú ý ngay lập tức và tôi nghĩ chúng ta phải tách bạch vấn đề đó ra và giải quyết nó.”

Tân Chủ tịch Hạ viện tuyên bố: “Đây là ưu tiên hàng đầu của đất nước chúng ta và chúng ta không thể cho phép hành vi tàn bạo và tội ác không thể diễn tả được nhằm vào Israel tiếp tục kéo dài... Chúng tôi sẽ sát cánh cùng bạn bè của mình"./.

Tin mới