Nô nức đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng

(Baonghean.vn) – Trong tâm niệm của người Việt “đi lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, bởi vậy, trong ngày này tại các ngôi chùa, đền luôn tấp nập khách hành lễ với mong muốn cầu an, cầu lộc, cầu tài…

 Vào chính Rằm, chùa Cần Linh cũng đã tổ chức lễ cầu an
Vào chính Rằm, chùa Cần Linh cũng đã tổ chức lễ cầu an
    Mỗi người đều gửi gắm ước nguyện về một năm mới phước lộc đủ đầy, bình an may mắn.
Mỗi người đều gửi gắm ước nguyện về một năm mới phước lộc đủ đầy, bình an may mắn.
 Các bạn trẻ rủ nhau đi lễ để cầu xin việc học hành, thi cử đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông, tình duyên son sắt.
Các bạn trẻ rủ nhau đi lễ chùa
  Nhiều gia đình đưa cháu con cùng đi lễ chùa, với ý niệm răn dạy lối sống lương thiện, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.
Nhiều gia đình đưa cháu con cùng đi lễ chùa, với ý niệm răn dạy lối sống lương thiện, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.
 Tục thả chim phóng sinh, nét đẹp truyền thống của người Việt; với ước nguyện về một năm mới an lành.
Thả chim phóng sinh, nét đẹp truyền thống của người Việt; với ước nguyện về một năm mới an lành.
 Đầu năm đi lễ cầu bình an, tài lộc là nét văn hoá bao đời nay. Song, vẫn còn tồn tại một số biểu hiện lệch lạc như thuê thầy làm lễ giải hạn công phu, tốn kém
Đầu năm đi lễ cầu bình an, tài lộc là nét văn hoá bao đời nay. Song, vẫn còn tồn tại một số biểu hiện lệch lạc như thuê thầy làm lễ giải hạn công phu, tốn kém
Tình trạng đốt vàng mã tại Đền Hoàng Mười vẫn khá phổ biến.
Tình trạng đốt vàng mã tại Đền Hoàng Mười vẫn khá phổ biến.
Nhếch nhác hình ảnh ăn xin, chèo kéo khách trước cổng chùa Cần Linh
Nhếch nhác hình ảnh ăn xin, chèo kéo khách trước cổng chùa Cần Linh

Hoàng Vân - Nguyệt Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới