Nói thêm về "tự diễn biến"...

(Baonghean) - Thông báo Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 13/1/2015 có đoạn: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”.
Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn đến tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay chính trong nội bộ Đảng; sự suy thoái này, và tình trạng này đã là một thực trạng trong cơ thể Đảng ta. Do đó phải ngăn chặn, phải đẩy lùi chứ không còn ở mức cảnh giác nữa. Không ngăn chặn và đẩy lùi được thực trạng ấy, Đảng sớm muộn sẽ tự đánh mất vai trò lãnh đạo, tự đánh mất địa vị đảng cầm quyền.
Lê nin đã từng chỉ ra rằng: Không ai có thể nói xấu người cộng sản nếu như người cộng sản không tự làm xấu mình. Không ai có thể đánh bại người cộng sản nếu như người cộng sản không tự đánh bại mình. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là biểu hiện của việc tự làm xấu mình, tự đánh bại mình của những người cộng sản. Sự suy thoái và tình trạng “tự diễn biến” có nguyên nhân chủ quan và cả sự tác động từ bên ngoài bằng các thủ đoạn lừa mị, phỉnh nịnh, kích động… của các thế lực thù địch.
Song, chủ yếu và quyết định là từ nguyên nhân chủ quan của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi cấp ủy đảng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ không thể có - dù có bao nhiêu tác động từ bên ngoài nếu như mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cấp ủy đảng từ cơ sở đến Trung ương không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa” nhờ vào bản lĩnh và sức tự đề kháng của chính mình.
Nhìn lại sự tan vỡ của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tan rã của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) có nguyên nhân chủ yếu và quyết định từ sự suy thoái, tình trạng “tự diễn biến” của những cán bộ, lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ mà người đứng đầu là Gorbachov đã hoàn toàn bất lực và tự đánh bại mình. 
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng…” (Báo Nhân dân số ra ngày 13/1/2015 - trang 3, cột 3). Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã chỉ ra những nhiệm vụ và giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã có trong “cơ thể” Đảng ta. Ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng này thì mới có đủ sức đề kháng, để không có tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó làm thất bại âm mưu và thủ đoạn của âm mưu diễn biến hòa bình (chứ không phải âm mưu “tự diễn biến”) của các thế lực thù địch.
Trương Công Anh