Nông dân lãi cao từ trồng mía ép nước trong mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, thời tiết nắng nóng gay gắt nên các loại nước giải khát được tiêu thụ mạnh, đây cũng là dịp để những hộ dân trồng mía ép nước ở Anh Sơn có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.

Là hộ có kinh nghiệm trồng mía ép nước hơn 5 năm nay, những ngày nắng nóng này gia đình ông Nguyễn Văn Tài ở thôn 6, xã Hoa Sơn dường như không có thời gian rảnh vì phải chặt mía nhập cho các quán giải khát. Ông Tài chia sẻ: Nhà tôi có 4 sào đất vườn chủ yếu trồng mía ép nước. Giống mía gia đình trồng là F34, thân vàng tía, nhiều nước, thơm ngọt nên bán rất chạy.

Theo ông Tài thì mía là cây dễ trồng, ít công chăm sóc, ít sâu bệnh, vốn đầu tư ít nhưng cho thu nhập lại cao hơn so với trồng một số loại cây khác trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Mới đầu gia đình chỉ trồng hơn 1 sào nhưng thấy hàng năm, thương lái về đặt hàng mà không có bán nên gia đình đã tăng diện tích lên.

Để bảo vệ cho cây mía khỏi gãy đổ, năm 2016, gia đình ông đã đầu tư hơn 40 triệu đồng làm hệ thống cọc chống. Nhờ chăm sóc cẩn thận nên mía gia đình ông Tài năng suất đạt 5,5 - 6 tấn/sào, với giá hiện tại 35.000 đồng/yến, sau khi trừ chi phí, cho gia đình ông thu lãi trung bình 15 triệu đồng/sào.
Ảnh: Thái Hiền
Hiện gia đình ông Nguyễn Văn Tài ở thôn 6, xã Hoa Sơn có 4 sào mía. Ảnh: Thái Hiền
Những ngày này, ông Đào Văn Thi ở thôn 6, xã Tào Sơn cũng đang tất bật thu hoạch mía để nhập cho thương lái. Theo ông Thi: So với trồng các loại cây khác thì trồng mía ép nước này hiệu quả hơn rất nhiều lần mà không lo hạn hán, lụt lội vì mía có khả năng chịu hạn, chịu lụt tốt hơn. Mùa thu hoạch chính của mía ép nước bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, đây là thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước mía giải khát tăng cao nên đầu ra rất thuận lợi.

Với 4 sào mía ép nước, năm 2017, sau khi trừ chi phí gia đình ông Thi thu về trên 50 triệu đồng. Ngoài bán cây ra gia đình còn có thể tận dụng ngọn làm thức ăn cho trâu bò. Đặc biệt, khi trồng mía bán ép lấy nước, ông không cần lo lắng nhiều về công vận chuyển vì được giao hết cho thương lái.

Ảnh: Thái Hiền

Mía được thu mua ngay tại nhà các hộ trồng. Ảnh: Thái Hiền

Hiện nay, mô hình trồng mía ép nước được lan rộng ra nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn như Hoa Sơn, Tường Sơn, Cẩm Sơn, Lạng Sơn, Tào Sơn. Hầu hết diện tích mía này được chuyển đổi từ đất màu kém hiệu quả.

Theo các hộ dân trồng mía thì đây là loại cây công nghiệp ngắn ngày, với đặc tính khỏe, dễ tính, không kén đất nên có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Năng suất bình quân đạt 5 tấn/sào, với giá 300 - 350.000 đồng/tạ, người trồng mía thu về trung bình 15 triệu đồng/sào, cao rất nhiều lần so với các loại cây trồng khác.   

Tin mới