Nữ sinh tí hon ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhiều ngày nay, các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập luôn thán phục một thí sinh đặc biệt.

Đó là thí sinh Hồ Thị Quỳnh Trang, nguyên là học sinh lớp 12 B, trường TH Hermann Gmeiner, Thành phố Vinh.

Huyền Trang làm thủ tục trước khi bước vào môn thi Địa lý
Huyền Trang làm thủ tục trước khi bước vào môn thi Địa lý.

Bị mắc bệnh mềm xương (xương thủy tinh) từ ngày nhỏ nên năm nay dù đã 18 tuổi nhưng thân hình của Trang chỉ nhỏ như một học sinh cấp II. Dù theo học rất vất vả nhưng nhiều năm nay, Trang vẫn cố gắng theo kịp các bạn và là thí sinh có học lực khá.

Tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia, Trang bảo các môn thi trước em làm bài khá tốt. Riêng môn Địa lý, dù là môn tự chọn nhưng em khá tự tin vì em ôn tập kỹ càng.

Hiện Trang vẫn chưa có ý định thi vào trường nào nhưng Trang cho biết, em có nguyện vọng được học một trường năng khiếu vì Trang học piano từ nhỏ và đánh khá tốt.

NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới