Peru yêu cầu hai nhà ngoại giao Triều Tiên rời nước

Hai nhân viên ngoại giao Triều Tiên phải rời khỏi Peru trong vòng 15 ngày.

Sứ quán Triều Tiên tại Peru. Ảnh: AP.

Sứ quán Triều Tiên tại Peru. Ảnh: AP.

"Chính phủ Peru đã thông báo với đại sứ quán Triều Tiên về quyết định tuyên bố Bí thư thứ nhất Pak Myong Chol và Bí thư thứ ba Ji Hyok là những 'người không được hoan nghênh', Bộ Ngoại giao Peru ngày 22/12 ra thông báo, theo AFP.

Peru nói rằng các nhân viên ngoại giao này đã thực hiện các hoạt động không phù hợp với nhiệm vụ chính thức. Họ cho biết quyết định này cũng liên quan đến việc Triều Tiên liên tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tháng 9, Peru đã trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kim Hak-Chol để phản ứng trước nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc xây dựng lực lượng hạt nhân. Họ cũng đã giảm một nửa số nhà ngoại giao trong sứ quán xuống còn ba người hồi tháng ba.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới