Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2024, huyện Quỳnh Lưu có 291 công dân ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Trong đó, các đơn vị Quân đội tiếp nhận 268 công dân và Công an tiếp nhận 23 công dân.

bna-mh20-1877.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu báo cáo với đoàn công tác của tỉnh và huyện về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 26/2, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự lễ giao, nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng dự có Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh và cấp uỷ, chính quyền, nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

bna-mh21-216.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Lưu dự Lễ giao, nhận quân năm 2024. Ảnh: Mai Hoa

Đợt tuyển quân lần này, huyện Quỳnh Lưu có 291 công dân ưu tú, độ tuổi từ 18 đến 24; có trình độ văn hoá từ phổ thông đến đại học và có cả đảng viên.

Trong tổng số 291 công dân nhập ngũ đợt này, các đơn vị Quân đội tiếp nhận 268 công dân (gồm: Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân; Trung đoàn BB1, thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp; Trung đoàn 764, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Công an tiếp nhận 23 công dân.

bna-mh18-6640.jpg
Năm 2024, huyện Quỳnh Lưu có 291 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa

Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tốt, từ nhiều tháng qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động làm tốt chính sách động viên tuyển quân; các khâu xét tuyển đảm bảo công khai, đúng luật; chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong các tầng lớp Nhân dân và làm tốt chính sách hậu phương Quân đội.

bna-mh17-1358.jpg
Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận 60 công dân ưu tú của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định: Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Quỳnh Lưu đã có mặt khắp các chiến trường, trên mọi miền của Tổ quốc.

Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong số đó đã có nhiều đồng chí trưởng thành là những cán bộ cao cấp, giữ những trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an.

bna-mh18-6120.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: Mai Hoa

Những quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực xây dựng gia đình và quê hương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng bày tỏ sự tin tưởng thế hệ trẻ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng để nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt và sức khoẻ; phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm công dân và người quân nhân cách mạng; đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

bna-mh13-1703.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Văn Bộ gửi gắm mong muốn các đơn vị nhận quân quan tâm giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới của huyện Quỳnh Lưu không ngừng tiến bộ, trưởng thành. Cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác hậu phương Quân đội, nhất là đối với các gia đình có công dân nhập ngũ đợt này.

bna-mh9-2716.jpg
Tân binh Nguyễn Văn Nguyên, xã Quỳnh Diễn phát biểu thể hiện quyết tâm rèn luyện tốt, xứng đáng với danh hiệu "Anh Bộ đội Cụ Hồ". Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt 291 công dân nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Văn Nguyên ở xã Quỳnh Diễn hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương Quỳnh Lưu anh hùng, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng danh hiệu “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

bna-mh8-2918.jpg
Thiếu tá Phan Tuấn Định - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 - đại diện các đơn vị nhận quân phát biểu nhấn mạnh: Đơn vị sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm người cán bộ Quân đội cách mạng để giáo dục, rèn luyện các tân binh nhập ngũ, trở thành những quân nhân tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị huyện Quỳnh Lưu đã tặng hoa, động viên các công dân lên đường nhập ngũ.

bna-mh5-3801.jpg
Lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tặng hoa đại diện các đơn vị nhận quân. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh8-2557.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, động viên các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh7-6196.jpg
Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa, động viên các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh2-9785.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳnh Lưu động viên công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh19-2293.jpg
Tân binh động viên người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh-9267.jpg
Người thân đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới