Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã dự và đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Dự lễ khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND, HĐND huyện Quỳnh Lưu.

BNA_8206-01.jpeg
Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Năm học 2002-2023 được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng sự cố gắng, nỗ lực của nhà trường và học sinh, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 gặt hái được nhiều thành tích.

BNA_8230-01.jpeg
Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1 đọc diễn văn lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 có 50 em đạt giải trong đó 5 học sinh đạt giải Nhất, xếp thứ 3 toàn tỉnh sau 2 trường chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh. Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 02 học sinh đạt giải từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, đạt giải Nhất cấp huyện cuộc thi hát dân ca trong trường học khối THPT; xếp thứ 5 toàn tỉnh về số học sinh đạt trên 27 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 02 học sinh đạt huy chương Đồng quốc gia về môn Cầu lông; Đặc biệt, trong năm học 2022 - 2023, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 10 học sinh ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

BNA_8202-01.jpeg
Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 628 học sinh vào lớp 10. Ảnh: Thành Cường

Trong công tác giáo dục toàn diện, tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm tốt, xếp loại học lực giỏi được nâng cao; các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được quan tâm. Kỷ luật học đường được duy trì, động cơ học tập và ý thức vượt khó, giúp đỡ nhau cùng tiến trong đội ngũ học sinh có nhiều chuyển biến tích cực...

Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tích cực, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, trong hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên được Bộ trưởng Bộ GD&DT; Công đoàn giáo dục Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT khen tặng.

BNA_8252-01.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024. Ảnh: Thành Cường

Khai giảng năm học, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 chào đón 628 em học sinh khối 10 đã trúng tuyển, chính thức trở thành học sinh khóa 67 của trường.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm học 2023 - 2024 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tiếp tục triển khai đồng bộ, khoa học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song song với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng cho các khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục hiện hành. Tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học, giáo dục STEM và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, an toàn cho học sinh; xây dựng các dự án dạy học, giáo dục trải nghiệm dựa vào cộng đồng và vì cộng đồng.

BNA_8299-01.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường và học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: Thành Cường

Trường cũng phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Xây dựng cảnh quan trường, lớp học thực sự. Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; tập trung công tác vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

BNA_8315-01.jpeg
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, chất lượng học sinh khối 12 trong kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp THPT. Triển khai sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét, chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tin mới