Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 25/3, đồng chí Phạm Đình Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Truông Bồn. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Truông Bồn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc – Nam.

Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đồng chí Phạm Đình Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hương trước phần mộ tập thể của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép". Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Đình Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hương trước phần mộ tập thể của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép". Ảnh: Mai Hoa

Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, phá bỏ huyết mạch giao thông quan trọng.

Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nghe cán bộ Ban quản lý Khu Di tích Truông Bồn thuyết minh về lịch sử đấu tranh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại "Toạ độ lửa" Truông Bồn và sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nghe cán bộ Ban quản lý Khu Di tích Truông Bồn thuyết minh về lịch sử đấu tranh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại "Toạ độ lửa" Truông Bồn và sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa

Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại “toạ độ lửa” Truông Bồn; nguyện hứa noi gương các anh hùng liệt sỹ nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong công tác, góp phần xây dựng Quốc hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Phạm Đình Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hương trước các anh linh liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa.

Đồng chí Phạm Đình Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội dâng hương trước các anh linh liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hương trước anh linh liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hương trước anh linh liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Mai Hoa

Trước đó, đồng chí Phạm Đình Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ nhà ở cho bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Hiện tại, một mình bà nuôi 2 con ăn học và ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.

Đoàn cũng đến thăm và hỗ trợ tiền làm nhà cho bà Trần Thị Hương, ở xóm 3, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Hiện tại bà Hương là phụ nữ đơn thân, nuôi con gái và cháu ngoại của anh trai cũng thuộc diện khó khăn.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ Nguyễn Thị Phượng, ở xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ Nguyễn Thị Phượng, ở xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Trần Thị Hương, ở xóm 3, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Trần Thị Hương, ở xóm 3, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Giá trị hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà là 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hoạt động hỗ trợ này là để hưởng ứng chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 do Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An phát động.

Tin mới