Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương. 
Đoàn công tác dâng hương trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sỹ Đại đội 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, hy sinh tại nơi đây vào sáng 31/10/1968. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác dâng hương trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sỹ Đại đội 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, hy sinh tại nơi đây vào sáng 31/10/1968. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương, làm lễ tri ân tại nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác dâng hương, làm lễ tri ân tại nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn thành kính dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Nơi đây, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A - nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc - Nam.

Tiếp đó, đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương). Đây là nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xúc động, cảm phục trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ - những người con kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cao quý của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết; tích cực học tập và lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ tại các phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ tại các phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà thương binh Hoàng Thành (sinh năm 1928), ở xóm Vạn Phúc, xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Ông là thương binh hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 21%, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Cùng đó, đoàn đã tới thăm thương binh Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1942), ở xóm 4, xã Hòa Sơn (Đô Lương). Bà là thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 23%. Chồng bà cũng là thương binh nhưng đã qua đời. Vợ chồng bà có 4 người con nhưng có 1 người bị bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Hoàng Thành (sinh năm 1928), ở xóm Vạn Phúc, xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Hoàng Thành (sinh năm 1928), ở xóm Vạn Phúc, xã Thịnh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1942), ở xóm 4, xã Hòa Sơn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1942), ở xóm 4, xã Hòa Sơn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các bác, mong muốn các bác giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Tin mới