Ra mắt 'Ngôi nhà Trí tuệ' Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách phối hợp với Ban điều hành hệ thống Ngôi nhà Trí tuệ tổ chức lễ ra mắt “Ngôi nhà Trí tuệ”.

bna_1.jpg
Chương trình văn nghệ mừng khai giảng và ra mắt "Ngôi nhà Trí tuệ" Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: ĐH

Là vùng đất có truyền thống hiếu học, học giỏi, được mang tên của nhà cách mạng tiền bối, lâu nay, thầy trò Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách vẫn luôn mong muốn và nỗ lực để tạo dựng một không gian học tập không giới hạn về môn học, lĩnh vực, biên giới, ngôn ngữ,…

Nơi đó, có thể thỏa sức đọc các cuốn sách hay về nhiều lĩnh vực đông tây kim cổ, được sinh hoạt trong các câu lạc bộ sở thích riêng, được giao lưu trực tuyến và cả trực tiếp với các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như quốc tế về nhiều lĩnh vực, được thỏa sức sáng tạo các sản phẩm mà các em hằng ấp ủ và sau tất cả là được phát triển bản thân về mọi mặt.

bna_2.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn và các cộng sự quốc tế chụp ảnh kỷ niệm với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách tại "Ngôi nhà Trí tuệ" của nhà trường. Ảnh: ĐH

Với việc tổ chức lễ ra mắt, “Ngôi nhà Trí tuệ” Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách là thành viên thứ 151 trong hệ thống "Ngôi nhà Trí tuệ" toàn cầu hiện đang có mặt ở 6 quốc gia Việt Nam, Malaysia, Hoa Kỳ, New Zealand, Australia và Nhật Bản.

Đặc biệt, đây sẽ là Ngôi nhà Trí tuệ thứ 5 trong trường học - một mô hình nhận được nhiều sự kỳ vọng với những thầy cô tâm huyết với giáo dục, với sự tham gia của đông đảo các bạn học sinh, với những không gian thích hợp cho các buổi talkshow, luận đàm, giao lưu văn hóa và học thuật với các chuyên gia trong nước và quốc tế.

bna_3.jpg
Đại diện Hội đồng hương các tỉnh thành phía Nam tặng sách cho Trường Tiểu học Võ Liệt. Ảnh: ĐH

Thời gian qua, thầy trò Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tham gia rất tích cực trong việc đón các đoàn chuyên gia, Giáo sư từ các trường Đại học ở Mỹ như gia đình Giáo sư Shanon Gramse từ Đại học Alaska Anchorage và thầy Ian Gardiner từ New York…

Tại buổi lễ, thay mặt các tổ chức và cá nhân, ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện học tập suốt đời, người sáng lập “Ngôi nhà Trí tuệ” và Đại diện Ban điều hành Tủ sách Nhân ái đã trao tặng nhà trường hơn 500 cuốn sách, trị giá 47 triệu đồng.

bna_4.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn và đại diện Hội đồng hương các tỉnh thành phía Nam tặng 10 bộ máy vi tính cho trường Tiểu học Võ Liệt. Ảnh: ĐH

Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam thông qua “Ngôi nhà Trí tuệ” cũng đã trao tặng Trường Tiểu học Võ Liệt 10 bộ máy tính và một số sách, vật phẩm trị giá 70 triệu đồng.

Nhân dịp này, nhóm “Bạn bè xa quê” tại Hà Nội cũng trao 10,6 triệu đồng khen thưởng thành tích 70% số học sinh nhà trường tham gia đọc sách, trong đó có hơn 15.600 câu chuyện được đọc và chia sẻ trên các trang mạng.

Tin mới