Real chật vật thắng đội hạng ba

Đại gia thành Madrid đánh bại Fuenlabrada với tỷ số 2-0 bằng hai quả phạt đền có được trong hiệp hai.

Bàn thắng: Asensio 63' phạt đền, Lucas Vazquez 80' phạt đền

Real cất hầu hết ngôi sao sáng nhất trong chuyến làm khách ở trận lượt đi vòng 32 đội Cup Nhà vua, kể cả cầu thủ mới giành giải The Best Cristiano Ronaldo. Đội hình xuất phát của Real chỉ có hai cầu thủ thường xuyên đá chính thời gian gần đây là Nacho và Marco Asensio.

Cách sắp xếp đội hình chắp vá khiến đại gia thành Madrid gần như không thể áp đảo đối thủ hạng ba Fuenlabrada. Trong cả hiệp một, đội bóng áo trắng chỉ có một lần duy nhất gây nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Jordi Cordina là khi Marcos Llorente thực hiện cú vô lê.

real-can-hai-qua-phat-den-de-thang-doi-hang-ba

Asensio sút thành công quả phạt đền mở tỷ số. Ảnh: Reuters 

Tấn công mạnh hơn từ đầu hiệp hai, Real có bàn mở tỷ số ở phút 63. Bàn thắng xuất phát từ tình huống Fran Garcia phạm lỗi với Hakimi trong vòng cấm, và Asensio là người lập công từ chấm 11m.

Borja Mayoral có hai pha dứt điểm suýt ghi bàn vào lưới Fuenlabrada, trước khi Real được hưởng thêm một quả phạt đền từ tình huống Paco Candela kéo ngã Theo Hernandez. Đây cũng là tình huống khiến Candela nhận thẻ vàng thứ hai. Từ chấm 11m, Lucas Vazquez sút thành công ấn định chiến thắng 2-0.

Real cũng có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu là Jesus Vallejo. Trong trận đầu tiên chơi cho đội A, trung vệ 21 tuổi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do một pha phạm lỗi thô bạo ở phút 89. 

Hai đội sẽ đá trận lượt về tại Madrid vào cuối tháng 11.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới