Rộn ràng Lễ Khai bút đầu Xuân ở làng Quỳnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lễ Khai bút đầu Xuân đã trở thành ngày hội thường niên và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân xã Quỳnh Đôi.

Sáng 11/2 (tức ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn), Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân để các em học sinh thể hiện khả năng sáng tác thơ, văn cũng như tài năng viết chữ đẹp.

bna-khai-but-4-1426.jpg
Đình làng Quỳnh Đôi - nơi diễn ra Lễ Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Việt Hùng

Lễ Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 có sự tham gia của 60 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 770 học sinh trên địa bàn xã Quỳnh Đôi. Với chủ đề: “Khai trương du lịch làng Quỳnh: Làng cá gỗ - sau ánh hào quang”, trong thời gian 30 phút, các em học sinh sáng tác những bài thơ, đoạn văn nói lên cảm nghĩ, tình cảm của bản thân đối với sự kiện nổi bật này.

bna-khai-but-1-3616.jpg
Các em học sinh sáng tác những bài thơ, đoạn văn nói về sự kiện Khai trương du lịch làng Quỳnh năm 2023. Ảnh: Việt Hùng

Tục Khai bút đầu năm là một nét đẹp trong văn hoá của dân tộc, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn trọng chữ nghĩa, đề cao sự học của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Bên cạnh hoạt động trao quà khuyến học vào đêm giao thừa, Lễ Khai bút đầu Xuân đã trở thành ngày hội thường niên và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân xã Quỳnh Đôi, trở thành nét đẹp đặc trưng của quê hương làng Quỳnh.

bna-khai-but-2-2378.jpg
Một trong số bài thơ viết về sự kiện Khai trương du lịch làng Quỳnh. Ảnh: Việt Hùng

Quỳnh Đôi là làng quê có truyền thống hiếu học nổi tiếng của huyện Quỳnh Lưu. Năm học 2022 - 2023, toàn xã có 1 học sinh giỏi Quốc gia, 1 học sinh giỏi tỉnh, 32 học sinh đậu đại học từ 20 điểm trở lên, 36 học sinh giỏi huyện.

bna-khai-but-3-3803.jpg
Học sinh trình bày 'tác phẩm' của mình. Ảnh: Việt Hùng

Tin mới