Ronaldo bán đấu giá Quả bóng Vàng để giúp đỡ trẻ em nghèo

Ronaldo đã rao bán đấu giá một trong những quả bóng vàng của anh để lấy 600.000 Euro giúp đỡ trẻ em nghèo.

Mới đây, Ronaldo đã rao bán một trong những Quả bóng Vàng của mình trong chương trình
Mới đây, Ronaldo đã rao bán một trong những Quả bóng Vàng của mình trong chương trình "Thắp sáng ước mơ" nhằm gây quỹ giúp trẻ em nghèo trên toàn thế giới.
Người mua được Quả bóng Vàng của CR7 trong phiên đấu giá là ông Idan Ofer (trái). Ông Idan là doanh nhân giàu nhất của Israel.
Người mua được Quả bóng Vàng của CR7 trong phiên đấu giá là ông Idan Ofer (trái). Ông Idan là doanh nhân giàu nhất của Israel.
Ông Idan trả tới 600.000 Euro để có được Quả bóng Vàng của Ronaldo.
Ông Idan trả tới 600.000 Euro để có được Quả bóng Vàng của Ronaldo.
Toàn bộ số tiền này được Ronaldo chuyển thẳng vào quỹ
Toàn bộ số tiền này được Ronaldo chuyển thẳng vào quỹ "thắp sáng ước mơ".
Quỹ
Quỹ "thắp sáng ước mơ" được thành lập bởi CR7 và những người bạn. Mục đích của quỹ là để giúp đỡ các trẻ em nghèo, trẻ em bị bệnh tật có thể thực hiện ước mơ của mình.
Từ lâu, CR7 được biết đến như một ngôi sao có trái tim nhân hậu.
Từ lâu, CR7 được biết đến như một ngôi sao có trái tim nhân hậu.
Anh đã rất nỗ lực để giành được Quả bóng Vàng, sau đó lại sẵn sàng đem tặng nó cho những trẻ em nghèo.
Anh đã rất nỗ lực để giành được Quả bóng Vàng, sau đó lại sẵn sàng đem tặng nó cho những trẻ em nghèo.
"Tôi cảm thấy giúp đỡ những trẻ em khó khăn là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không trừ một ai cả" - Ronaldo cho biết.
"Tôi cảm thấy giúp đỡ những trẻ em khó khăn là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không trừ một ai cả" - Ronaldo cho biết.
Với việc giành nhiều danh hiệu lớn, Quả bóng Vàng năm nay sẽ khó thoát khỏi tay Ronaldo.
Với việc giành nhiều danh hiệu lớn, Quả bóng Vàng năm nay sẽ khó thoát khỏi tay Ronaldo.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới