Sở LĐ-TB&XH phối hợp Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho thương, bệnh binh nặng

(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, nhằm tri ân các thương, bệnh binh nặng và hỗ trợ những đối tượng người có công trong thời điểm khó khăn, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup trao quà cho 100 thương, bệnh binh nặng 02 Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng thương binh.

Tham dự buổi trao tặng có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Ông Nguyễn Dương Quỳnh - Tổng quản lý khách sạn Vinpearl Cửa Hội, đại diện Tập đoàn Vingroup.

Năm nay Sở LĐ-TB&XH, Tập đoàn Vingroup trao tặng cho 1.118 thương, bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật 81% ở các thành phố thị xã và 02 Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng của tỉnh Nghệ An...

Đồng chí Bùi Đình Long trao quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Bùi Đình Long trao quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi trao quà thương, bệnh binh nặng đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định: Những món quà ý nghĩa là nguồn động viên lớn để các thương bệnh binh và người có công với cách mạng tiếp tục phấn đấu vươn lên, yên tâm trong cuộc sống. Mong muốn thời gian tới tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH hỏi han sức khỏe các thương, bệnh binh nặng. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH hỏi han sức khỏe các thương, bệnh binh nặng. Ảnh: Thanh Nga

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp cống hiến của các thương, bệnh binh đồng thời mong muốn các bác tiếp tục phát huy truyền thống quý báu và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để tiếp tục sống vui, sống khỏe, phục hồi chức năng và phối hợp tốt với cán bộ viên chức, các y, bác sỹ Trung tâm để thực hiện hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các thương bệnh binh nặng vui vẻ nhận được món quà tình nghĩa. Ảnh: Thanh Nga
Các thương, bệnh binh nặng vui vẻ nhận được món quà tình nghĩa. Ảnh: Thanh Nga

Tin mới