Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 20/3, lực lượng đoàn viên thanh thiếu niên tại nhiều địa phương đã tổ chức nhiều chương trình sôi nổi.

Tại Kỳ Sơn, hưởng ứng hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2019 Huyện đoàn xác định chủ đề hoạt động "Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng". Nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức tại 43 cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hơn 10.000 đoàn viên thanh niên như tu sửa các tuyến đường, quét dọn vệ sinh làng bản; giúp đỡ thanh thiếu nhi nghèo; sinh hoạt toàn đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tiêu biểu nhất là tổ chức ngày đoàn viên ở  trường THPT; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên... 

Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng người dân. Ảnh: Lữ Phú
Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng người dân. Ảnh: Lữ Phú
  Lữ Phú
Tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Vinh tổ chức Chương trình Ngày hội “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” tại Trường Tiểu học Nghi Phú II.
Các tiểu phẩm
Các tiểu phẩm dựng lại nhân vật "Người anh hùng của chi đội em". Ảnh: Ngân Hà
Ngày hội có sự tham gia của gần 1.000 học sinh. Các đội viên khối lớp 4 và 5 tham gia hóa trang "Người anh hùng chi đội em mang tên", kể chuyện hoạt cảnh dựng lại hình tượng nhân vật anh hùng Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng.
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho các học sinh đội viên hiểu sâu hơn về các anh hùng, ghi nhớ những chiến công, sự hy sinh mà thế hệ trước dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Từ đó có thái độ đúng đắn trong học tập, lao động và rèn luyện bản thân để xứng đáng là đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
  Cùng với hoạt động này, học sinh trường Tiểu học Nghi Phú II còn tham gia lễ diễu hành, hóa trang thành các binh chủng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngân Hà
Cùng với hoạt động này, học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú II còn tham gia lễ diễu hành, hóa trang thành các binh chủng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngân Hà
Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống lịch sử bằng hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa, Hội đồng đội thành phố, liên đội Trường Tiểu học Nghi Phú II đã giúp các em học sinh dễ tiếp thu, hào hứng trong việc tìm hiểu về thời kỳ khó khăn gian khổ, của quân và dân ta trong Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

Tin mới