Bịn rịn ngày lên đường tòng quân

(Baonghean.vn)- Trong ngày tiễn đưa 1350 thanh niên tỉnh Nghệ An lên đường tòng quân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những tân binh được gia đình, người thân, bạn bè tiễn chân. Ai cũng bịn rịn, hẹn ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Ngày 9/8, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 tại 9 địa phương gồm Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Anh Sơn, Thị xã Hoàng Mai và Thị xã Thái Hòa
Ngày 9/8, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 tại 9 địa phương gồm Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Anh Sơn, Thị xã Hoàng Mai và Thị xã Thái Hòa
Trước giờ lên đường, các tân binh tham dự lễ giao quân được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. Trong ảnh, các tân binh huyện Nam Đàn nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Trước giờ lên đường, các tân binh tham dự lễ giao quân được tổ chức trang trọng. Trong ảnh, các tân binh huyện Nam Đàn nghiêm trang làm lễ chào cờ.
Ông Bạch Sỹ Minh, 81 tuổi, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn dặn dò cháu nội Bạch Sỹ Đồng cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Bạch Sỹ Minh, 81 tuổi, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn dặn dò cháu nội Bạch Sỹ Đồng cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau phần lễ, 1350 tân binh các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Hải quân nhận 230 thanh niên, Quân chủng Phòng không không quân nhận 100 thanh niên, Bộ tư lệnh Biên phòng nhận 100 thanh niên). Còn 920 thanh niên bàn giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 4
Sau phần lễ, 1350 tân binh được bàn giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng), Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Người thân dặn dò các tân binh trước giờ lên đường.
Người thân dặn dò các tân binh trước giờ lên đường.
Đôi uyên ương ở huyện Nam Đàn bịn rịn không dứt. Trước lúc chia tay, cả hai nhờ người thân chụp ảnh kỷ niệm, lưu hình trên điện thoại.
Đôi uyên ương ở huyện Nam Đàn bịn rịn không dứt. Trước lúc chia tay, cả hai nhờ người thân chụp ảnh kỷ niệm, lưu hình trên điện thoại.
Đoàn viên thanh niên tiễn đưa các tân binh ở huyện Yên Thành. Ảnh: Hồ Các
Đoàn viên thanh niên tiễn đưa các tân binh ở huyện Yên Thành. Ảnh: Hồ Các
Cô gái tâm tình cùng người yêu trước giờ lên đường tòng quân. Ảnh: Hồ Các.
Cô gái sửa lại cầu vai, tâm tình cùng người yêu trước giờ lên đường tòng quân. Ảnh: Hồ Các.
Nhờ làm tốt công tác tổ chức, trong ngày 8/9, việc giao nhận quân tại tất cả các điểm trong tỉnh đều đã hoàn tất
Nhờ làm tốt công tác tổ chức, trong ngày 8/9, việc giao nhận quân tại tất cả các điểm trong tỉnh đều đã hoàn tất. Các đơn vị nhận quân kiểm tra lại hồ sơ lần cuối trước giờ xuất hành, đưa tân binh trở về đơn vị.
Lần đầu tiên xa gia đình, quê hương và bè bạn, người thân, các tân binh đều không dấu được vẻ xúc động.
Lần đầu tiên xa gia đình, quê hương và bè bạn, người thân, các tân binh đều không giấu được vẻ xúc động.
Năm nay, chất lượng các tân binh được nâng cao hơn. Trong số 1.350 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2 đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định. Trong đó có 113 tân binh người dân tộc thiểu số, 59 thanh niên tôn giáo

Năm nay, chất lượng các tân binh được nâng cao hơn. Tất cả các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định. Trong đó có 113 tân binh người dân tộc thiểu số, 59 thanh niên tôn giáo. Trước ngày hội tòng quân, tại 9 điểm giao quân của tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức liên hoan, giao lưu văn nghệ để động viên, cổ vũ các thanh niên vững tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

TIN LIÊN QUAN

 Nguyên Khoa

Tin mới