Thành tích đáng nể của đôi bạn cùng lớp lọt vào tốp 5 kỳ thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của tỉnh Nghệ An, có một đôi bạn cùng lớp đã lọt vào tốp 5 em đạt điểm cao nhất kỳ thi, đó là em Võ Ánh Dương đạt 28 điểm và em Nguyễn Tất Quân đạt 28,1 điểm, cả 2 em đều học lớp 9D trường THCS Lý Nhật Quang huyện Đô Lương.

Võ Ánh Dương - cô bé học giỏi, chăm ngoan

Ngôi nhà của gia đình Võ Ánh Dương nằm ngay bên cánh đồng làng trên trục đường vào trung tâm xã Lạc Sơn. Sau kỳ thi Trung học phổ thông, Ánh Dương chăm chỉ ở nhà giúp đỡ bố mẹ công việc trong gia đình, lúc rảnh rỗi, em lại ngồi vào bàn học để ôn lại kiến thức. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, số điểm thi của Ánh Dương thật ấn tượng, riêng môn Ngữ Văn 9,5 điểm. Với số điểm này, cả tỉnh chỉ có 64 em đạt 9,5 điểm môn Văn, trên tổng số gần 40 ngàn thí sinh dự thi. Môn Ngoại ngữ đạt 9 điểm, môn Toán 9,5 điểm.

Đôi bạn Võ Ánh Dương và Nguyễn Tất Quân lớp 9D Trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Ngọc Phương

Đôi bạn Võ Ánh Dương và Nguyễn Tất Quân lớp 9D Trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Ngọc Phương

Ánh Dương có một thành tích học tập khá ấn tượng. Từ lớp 1 đến lớp 5 em đều đạt học sinh giỏi. Lên cấp 2, Ánh Dương thi đậu vào học tại Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang. Ngay từ năm học lớp 6, Ánh Dương đã đạt học sinh giỏi huyện môn Toán, xếp thứ 3. Lên lớp 7, 8, 9 Ánh Dương duy trì thành tích học sinh giỏi huyện môn Toán ở thứ hạng cao, riêng lớp 9 em xếp thứ 2 học sinh giỏi Toán toàn huyện.

Võ Ánh Dương - cô bé đam mê học tập. Ảnh: Ngọc Phương

Võ Ánh Dương - cô bé đam mê học tập. Ảnh: Ngọc Phương

Nói về kinh nghiệm trong học tập, Ánh Dương chia sẻ: “Để học tập giỏi môn Toán, trước hết phải học chắc kiến thức cơ bản, chịu khó làm các bài toán nâng cao. Tìm tòi, suy nghĩ giải các bài toán trên báo Tuổi trẻ. Đối với môn Ngoại Ngữ và môn Văn, ở trên lớp cần chú ý tiếp thu lời cô giảng, về nhà ôn lại bài, giải các câu hỏi sát với đề thi. Tại kỳ thi vừa qua, em bình tĩnh, tự tin, tập trung nhớ các kiến thức đã học để làm bài. Khi làm bài xong, em tự chấm điểm môn Toán và Tiếng Anh, kết quả trùng khớp với điểm thi công bố”.

Nguyễn Tất Quân - thành tích học tập khủng

Thật khâm phục với bảng thành tích của cậu học trò này, từ lớp 1 đến lớp 5, Tất Quân đều đạt học sinh giỏi, lớp 4 thi Olympic Toán đạt giải Nhì, thi IOE đạt giải Nhì, năm lớp 5 đạt giải Nhất kỳ thi Trạng Nguyên môn Toán. Lên cấp 2, Tất Quân vào học tại Trường Trung học phổ thông Lý Nhật Quang, cùng chung lớp học với bạn Ánh Dương. Lớp 6, Tất Quân đạt giải Nhất học sinh giỏi huyện môn Toán, Huy chương Bạc cuộc thi IMC tại Singapore. Lớp 7, thủ khoa học sinh giỏi môn Toán cấp huyện. Lớp 8, giải Nhất học sinh giỏi huyện môn Toán, thủ khoa Toán tuổi thơ cấp tỉnh. Lên lớp 9, Tất Quân tiếp tục giành nhiều giải thưởng: Thủ khoa học sinh giỏi huyện môn Toán, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán, TOEFL Tiếng Anh 870 điểm; Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện Đô Lương, tốp 5 toàn tỉnh với số điểm 28,1, trong đó Ngữ Văn 9, Ngoại ngữ 9,6, Toán 9,5... Ngoài ra, Tất Quân còn là một MC trong các chương trình Festival tiếng Anh cấp huyện và cụm huyện.

Tại kỳ thi vừa qua, tất Quân đã đậu vào lớp Chuyên Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, xếp thứ 4.

Nguyễn Tất Quân - luôn cân bằng giữa việc học và chơi. Ảnh: Ngọc Phương

Nguyễn Tất Quân - luôn cân bằng giữa việc học và chơi. Ảnh: Ngọc Phương

Tất Quân chia sẻ: “Để học tập tốt, em luôn chú ý nghe thầy, cô giáo giảng bài. Nên chọn các bài tập cần thiết và hữu ích để giải. Cân bằng giữa việc học và chơi. Em thường hay nghe nhạc KPOP”.

Bố và mẹ của em Võ Ánh Dương và Nguyễn Tất Quân luôn quan tâm, chăm lo việc học của 2 em. Ảnh: Ngọc Phương

Bố và mẹ của em Võ Ánh Dương và Nguyễn Tất Quân luôn quan tâm, chăm lo việc học của 2 em. Ảnh: Ngọc Phương

Thầy Đặng Thanh Hồng - Giáo viên dạy Toán lớp 9D Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang cho biết: “Cả 2 em Quân và Dương đều có ý thức học tập và rèn luyện tốt, học đều tất cả các môn. Đặc biệt cả 2 em đều đam mê và có năng khiếu về môn Toán. Bản thân tôi rất tự hào về 2 em”.

Tin mới