6 nhà vô địch World Cup chưa từng có Champions League

Champions League không chỉ là một giải đấu cấp CLB nổi tiếng và uy tín nhất châu Âu. Đó cũng là nơi để các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh tài. Mỗi cầu thủ đều mơ ước được tham dự giải đấu này, tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội nâng cao chiếc Cúp bạc danh giá.
Điều này càng chua chát hơn đối với những cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu, họ rất hay nhưng không có nghĩa là đội bóng của họ có được chức vô địch Champions League. Đẳng cấp cá nhân chỉ là bí quyết đằng sau sự thành công của một tập thể.
Những ngôi sao chung một nỗi niềm đau đáu. Ảnh: Internet.
Những ngôi sao chung một nỗi niềm đau đáu. Ảnh: Internet.
Cùng điểm qua 6 cái tên lẫy lừng, từng giành được chức vô địch World Cup nhưng chưa một lần được hôn lên chiếc Cúp Champions League trong sự nghiệp.
6. Mesut Ozil (Tiền vệ)
 
Ozil hiện là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất thế giới, anh nổi lên từ năm 2009 rồi tỏa sáng ở World Cup 2010 tại Nam Phi. Ozil nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất nước Đức 4 lần trong 5 năm gần nhất.
Ozil cũng có mặt trong đội hình Đức đánh bại Argentina của Lionel Messi ở trận chung kết World Cup 2014 và giành chức vô địch thế giới. Mặc dù vậy, danh hiệu Champions League vẫn lảng tránh anh, cùng Real Madrid vô địch La Liga nhưng anh cũng chỉ đi đến trận bán kết Champions League. Tối qua, Arsenal của anh vừa bị Barcelona loại khỏi vòng 16 đội với tổng tỷ số 5-1.
5. Fabio Cannavaro (Hậu vệ)
 
Cannavaro là tượng đài của người Ý nhưng trong cả sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh chưa một lần vô địch Champions League. Mặc dù anh đã giành Quả bóng Vàng năm 2006, cùng năm với sự kiện Ý giành chức vô địch World Cup.
Chinh chiến qua các đội bóng lớn như Inter Milan, Juventus và Real Madrid, Cannavaro vẫn không thể tìm được Champions League. Anh treo giày khi trong bộ sưu tập còn thiếu danh hiệu mà cầu thủ nào cũng ao ước. Cannavaro cũng từng giữ kỉ lục số lần khoác áo ĐTQG trước khi bị Gianluigi Buffon phá vỡ.
4. Lothar Matthaus (Tiền vệ)
 
Matthaus là đội trưởng đã dẫn dắt Tây Đức giành chiến thắng tại FIFA World Cup 1990. Một năm sau đó, ông cũng giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, và cho tới nay ông là người Đức duy nhất nhận được danh hiệu cao quý này.
Ozil chỉ đi đến trận bán kết là dừng lại, tuy nhiên đàn anh đồng hương Matthaus còn đau đớn hơn. Ông chỉ cách chức vô địch Champions League đúng 2 phút. Trong trận chung kết Champions League 1999, Bayern Munich của ông đã dẫn bàn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên Manchester United đã bất ngờ lật ngược thế cờ khi ghi 2 bàn trong 2 phút bù giờ, và đăng quang Champions League ngay sau đó.
3. Francesco Totti (Tiền vệ, tiền đạo)
 
Huyền thoại người Ý thi đấu cho AS Roma từ năm 1992, trở thành cây săn bàn hàng đầu và là cầu thủ có số trận nhiều nhất trong lịch sử CLB.
Totti đã giành rất nhiều danh hiệu, trong đó có chiếc Cúp Serie A cũng như World Cup vào năm 2006, tuy nhiên Champions League thì chưa bao giờ. Trong trận lượt về với Real Madrid vừa qua, Totti cũng xem như nói lời tạm biệt với giải đấu danh giá nhất châu Âu.
2. Gianluigi Buffon (Thủ môn)
 
Được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Buffon quá vĩ đại và là tấm gương cho rất nhiều đàn em noi theo, tuy nhiên anh vẫn chưa bao giờ giành được Champions League.
Cùng với Cannavaro và Totti, Buffon cũng có mặt trong đội hình Ý vô địch World Cup năm 2006 và là thủ môn duy nhất nhận giải thưởng cầu thủ của năm do UEFA trao tặng.
1. Ronaldo (Tiền đạo)
 
Huyền thoại người Brazil quá thành công và hào quang của anh chói lọi qua mọi đội bóng anh từng thi đấu: PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan,…
Anh đã có 2 World Cup vào những năm 1994 và 2002 nhưng vẫn chưa một lần giành Champions League dù đã thi đấu cho rất nhiều CLB hàng đầu.
Theo TinTheThao
TIN LIÊN QUAN

Tin mới