Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập: Nhộn nhịp "vào mùa"

(Baonghean) - Còn khoảng hơn một tháng nữa năm học mới bắt đầu, thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đang vào nhộn nhịp mùa… với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn. 

Tưng bừng khuyến mãi
Nhà sách của Công ty CP Sách và thiết bị trường học (đường Lê Hồng Phong, TP.Vinh) những ngày này, lúc nào cũng tấp nập khách. Chị Lê Thị Thanh (Diễn Thành - Diễn Châu) đưa hai con vào Vinh mua sách. Theo kinh nghiệm của chị thì mua sách ở các nhà sách lớn tại thành phố để vừa yên tâm về chất lượng sách, được hưởng ưu đãi về giá lại vừa được tư vấn hữu ích.  Chị cho biết: “Năm nay con thứ hai của tôi bước vào lớp 4, nghe nhà trường thông báo là sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 năm nay có thay đổi nên tôi đang nhờ nhân viên tư vấn hướng dẫn để mua đúng sách cho cháu học”. 
Gian hàng sách giáo khoa tại Nhà sách Công ty CP Sách và thiết bị trường học (TP. Vinh).
Gian hàng sách giáo khoa tại Nhà sách Công ty CP Sách và thiết bị trường học (TP. Vinh).
Tâm lý chung của phụ huynh thường sắm sách vở cho con trong dịp hè để đi học thêm, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Nên vào thời điểm này sức mua các mặt hàng sách giáo khoa bắt đầu tăng. Bà Mai Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học cho biết: Từ tháng 5 đến nay, hệ thống đại lý của công ty tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh đã phát hành được gần 2 triệu bản sách giáo khoa; đạt 105% so với cùng kỳ năm trước. Các bậc phụ huynh lưu ý, năm nay, duy chỉ có chương trình sách giáo khoa  tiếng Anh của lớp 4 là có sự thay đổi, còn lại sách giáo khoa của các cấp học khác vẫn được tái bản.  Sách giáo khoa năm học 2015 - 2016 đủ để cung ứng cho tất cả nhu cầu của người dân, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sốt sách”. 
Để thu hút khách hàng, dịp này các nhà sách đã đồng loạt đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hệ thống đại lý của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Nghệ An giảm giá từ 10 - 15% tất cả các mặt hàng; Nhà sách Huy Hoàng giảm giá 10% các loại sách giáo khoa và tham khảo. Ngoài ra, với những khách hàng quen, nhà sách còn áp dụng giảm giá từ 15 - 20% tuỳ theo từng mặt hàng; với khách hàng mua từ 300 nghìn đồng được tặng thẻ học tiếng Anh của Trung tâm Aseam Việt Nam. Còn một số nhà sách tư nhân áp dụng mức giảm giá nhiều hơn, từ 10 - 30% tuỳ loại sách…
Theo nhận định chung của nhiều nhà sách tư nhân, năm nay, sách bán khá chậm. Chủ cửa hàng sách Yến Công (đường Lê Duẩn) cho biết: “Mọi năm, thời điểm này sách giáo khoa và sách tham khảo bán rất chạy thì năm nay sức mua giảm mạnh, chỉ đạt chừng 50% năm trước. Một phần có thể là bởi năm nay nhiều học sinh đã đăng ký mua sách thông qua kênh nhà trường và sách giáo khoa tham khảo cũng được giáo viên định hướng để mua”. 
Bên cạnh việc mua sách mới thì học sinh cũng có thể tiết kiệm bằng cách mua lại sách cũ. Hiện, sách giáo khoa cũ được bày bán khá nhiều ở nhiều cửa hàng sách cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quanh khu vực Trường Đại học Vinh; với giá chỉ khoảng bằng 1/3 hoặc 1/2 sách mới (tùy theo độ mới của sách). Ngay tại nhà sách của Công ty CP Sách và thiết bị trường học cũng có dịch vụ đổi sách cũ lấy sách mới, hiện đã có khoảng 3000 đầu sách cũ đã được đổi… 
Để lựa chọn được sách tham khảo đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả trong việc bổ sung, nâng cao kiến thức cho học sinh, bà Mai Thị Bích Thủy lưu ý: “Khi mua sách tham khảo cần chọn mua sách của những nhà xuất bản có uy tín như Nhà Xuất bản giáo dục, nhà xuất bản của các trường đại học hay mua sách theo tên của tác giả. Học sinh nên tham khảo thầy, cô giáo hoặc người có con em đã học qua các năm trước. Phụ huynh nên mua sách tham khảo, sách nâng cao đúng với học lực của con; những cuốn sách tham khảo bám sát chương trình SGK, gợi mở, phát triển trí tuệ cho học sinh”. 
Đa dạng Đồ dùng học tập 
Ngoài sách giáo khoa, các mặt hàng khác như dụng cụ học tập, cặp sách, đồng phục học sinh, đèn học sinh... cũng được nhiều khách hàng chọn mua dịp này. Năm nay, bước vào lớp 8, em Nguyễn Hưng Phú (phường Vinh Tân, Thành phố Vinh) cùng mẹ đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới, cho biết: “Năm nay, các mặt hàng đồ dùng học tập như  bút, thước kẻ, hộp bút… kiểu dáng phong phú, bắt mắt. Em đặc biệt thích những loại bút viết có hình dáng lạ như trên đầu như hình con mèo, thỏ, mặt trăng… giá cả những loại bút viết này cũng vừa phải, chỉ khoảng 10 nghìn đồng/chiếc”. Vở viết học sinh cũng khá phong phú về màu sắc, đặc biệt, xuất hiện nhiều loại có giấy vở đẹp, được đóng dày và chống lem mực. Mặt hàng cặp xách, ba lô cũng rất  đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi, có nhiều mẫu mã cải tiến để khách hàng lựa chọn; với tiêu chí không mùi, không thấm nước, có quai đeo trợ lực, được lót da mềm hoặc vải bông để không đau vai. Có loại balô cặp sách có thể hạ xuống thành vali kéo để học sinh nhỏ tuổi tránh sệ vai, gù lưng. 
Giá cả các mặt hàng đồ dùng học tập nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định so với năm trước, một số mặt hàng tăng giá nhẹ (khoảng 5%). Các loại bút viết dao động từ 5 - 12 nghìn đồng/chiếc, vở viết có giá từ 10 - 12 nghìn đồng/cuốn. Cặp sách học sinh cũng có giá bán từ 50 - 300 nghìn đồng/chiếc tuỳ vào kiểu dáng, chất liệu… Theo nhận định chung của nhiều cửa hàng, năm nay các mặt hàng đồ dùng học tập nội chiếm ưu thế. Khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm hàng Việt Nam. “Sản phẩm của những nhà sản xuất trong nước có thương hiệu như: Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Campus... được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Thời điểm này mặc dù sức mua chỉ ổn định như năm trước, chưa tăng mạnh nhưng điều dễ thấy là khách hàng ưu tiên lựa chọn các mặt hàng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà không quan tâm nhiều đến giá cả. Bên cạnh những đồ dùng học tập thông thường, nhiều sản phẩm mới bảo vệ sức khoẻ cho học sinh như: Đèn chống cận (giá từ 180 - 400 nghìn đồng/chiếc); bảng chống lóa, các loại cặp, túi xách có trọng lượng nhẹ nhàng, kiểu dáng phù hợp với từng độ tuổi của học sinh bán khá chạy trong dịp này” - ông Hồ Hùng Trường - Giám đốc công ty CP Văn hoá Huy Hoàng cho biết.
Để thu hút khách hàng mua sắm dịp đầu năm học mới, nhiều nhà sách tung ra các chương trình khuyến mãi cho các mặt hàng đồ dùng học tập. Hầu hết các cửa hàng đều giảm từ 5 - 15%, tuỳ theo mặt hàng. Thị trường đa dạng các loại sách, vở, đồ dùng học tập phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, cộng với các chương trình khuyến mãi trước thềm năm học mới đã phần nào giúp phụ huynh, học sinh có sự lựa chọn tốt nhất, tự tin bước vào mùa tựu trường sắp tới. 
Đinh Nguyệt

Tin mới