Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thỏa thuận phòng chống đụng độ ở Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố đã có thỏa thuận với Nga về việc ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria và Quân đội Syria Tự do mà Ankara hỗ trợ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria.

"Chúng tôi đã thỏa thuận với Nga về phòng chống đụng độ giữa Quân đội Syria Tự do (được Ankara hỗ trợ) và lực lượng Chính phủ Syria, với mục đích tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống IS và tránh xung đột", ông Cavusoglu tuyên bố với các nhà báo tại Ankara.

Đồng thời, ông bác bỏ tin của các phương tiện truyền thông cho rằng dường như đã có thỏa thuận do phía Nga làm trung gian, theo đó nhiều ngôi làng ở phía bắc do các nhóm người Kurd kiểm soát được chuyển giao cho quân đội Chính phủ Syria.

"Quý vị biết đấy, có vô số thông tin và các loại đầu cơ. Như vậy không đúng sự thật. Bây giờ chúng ta theo dõi thấy rằng lực lượng của Chính phủ Syria đang tiến về phía đông", ông Cavusoglu nói thêm.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới