Thót tim với những trò nhào lộn trên sông suối của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng, trẻ em vùng cao Nghệ An thường đổ ra khe suối tắm mát với đủ các trò đùa nghịch như bơi lặn, nhào lộn khiến nhiều người phải thót tim. ​
Những ngày nắng nóng, tại các khu vực sông suối ở vùng cao Nghệ An có rất nhiều trẻ em đổ về để tắm mát. Ảnh: Hồ Phương
Đầu hè, tại các khu vực sông suối ở vùng cao Nghệ An có rất nhiều trẻ em rủ nhau ra tắm mát. Ảnh: Hồ Phương.
Tại sông Nậm Nơn, mỗi buổi chiều rất nhiều trẻ em của xã Lượng Minh (Tương Dương) vô tư tắm mà không có người lớn đi kèm. Ảnh: Hồ Phương
Tại sông Nậm Nơn, mỗi buổi chiều rất nhiều trẻ em của xã Lượng Minh (Tương Dương) vô tư tắm mà không có người lớn đi kèm. Ảnh: Hồ Phương
Từ trên cây khô giữa sông, các em tung người bật xuống nước. Ảnh: Hồ Phương
Từ trên cây khô giữa sông, các em tung người bật xuống. Ảnh: Hồ Phương
Xem clip trẻ em vùng cao nhào lộn trên sông.
Những đứa trẻ thi tài bơi lặn ra khu vực có nước sâu. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều đứa trẻ vô tư ngụp lặn ở các khu vực nước sâu. Ảnh: Đào Thọ
Ở những khe suối nước đục, nhiều em thả mình cho nước cuốn và xem đây là một trò vui. Ảnh: Đình Tuân
Hầu hết, các em nhỏ ở vùng cao đều chọn những con suối ở gần nhà, vô tư bơi lội mà không có sự giám sát của người lớn. Ảnh: Đình Tuân
Hầu hết những đứa trẻ này chỉ mới từ 3-8 tuổi, trong đó có không ít trẻ em gái. Trên thực tế đã có không ít trường hợp bị đuối nước thương tâm xảy ra. Đơn cử, ngày 11/4 vừa qua cháu Nguyễn Văn T. (SN 2006), học sinh lớp 6 trường THCS Dũng -Hợp, ngụ tại xóm 2, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ đi tắm cùng bạn trên sông Con và bị nước cuốn. Thiết nghĩ các cấp chính quyền cần có biện pháp cảnh báo đối với người lớn và trẻ em trong mùa nắng nóng đang đến. Ảnh: Hồ Phương
Thậm chí, có những em nhỏ 3 - 4 tuổi cũng ngụp lặn trên khe suối để tắm mát. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp bị đuối nước thương tâm xảy ra. Đơn cử, ngày 11/4 vừa qua cháu Nguyễn Văn T. (SN 2006), học sinh lớp 6 trường THCS Dũng - Hợp, ngụ tại xóm 2, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ đi tắm cùng bạn trên sông Con và bị nước cuốn. Thiết nghĩ các cấp chính quyền cần có biện pháp cảnh báo đối với người lớn và trẻ em trong mùa nắng nóng đang đến. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới