Thủ khoa lớp 9 môn Hóa học chia sẻ bí quyết tự học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 9B, Trường THCS Cao Xuân Huy đã trở thành niềm tự hào của gia đình, của ngành Giáo dục Diễn Châu khi là 1 trong 3 thủ khoa môn Hóa học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 vừa qua.

bna-1-6971.jpg
Nhật Minh là tấm gương về tinh thần tự học của lớp 9B. Ảnh Mai Giang

Với Nguyễn Nhật Minh, tinh thần tự học là một trong những yếu tố rất quan trọng để chinh phục tri thức bên cạnh kiến thức truyền đạt từ thầy, cô.

Từ nhỏ, Nhật Minh đã bộc lộ sự thông minh, ham học hỏi. 8 năm liền em đều là học sinh giỏi. Đặc biệt, năm học lớp 8 bắt đầu làm quen với môn Hóa học, Minh đã say mê môn học này bởi nó giúp em giải thích được nhiều hiện tượng, sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Ấn tượng của thầy cô, bạn bè về Minh là khả năng tự học, luôn đặt ra mục tiêu và hướng đi rõ ràng cho bản thân. Bên cạnh đó, Minh còn được yêu mến bởi sự khiêm nhường, tình cảm, hòa đồng.

bna-2-5501.jpg
Nhật Minh luôn có thái độ học tập nghiêm túc và tự tin đưa ra nhiều ý kiến để có thêm kiến thức mới. Ảnh: Mai Giang

Về bí quyết học tập, Minh cho biết: “Tự học là một trong những yếu tố rất quan trọng để chinh phục tri thức. Những kiến thức thầy cô dạy trên lớp rất quan trọng. Do đó, ở trên lớp, em luôn cố gắng hiểu rõ kiến thức được thầy cô truyền đạt. Phần nào không hiểu, em tự học, tự nghiên cứu thêm những kiến thức liên quan để hiểu rõ hơn và sâu hơn”.

Nhà ở xã Minh Châu, cách trường gần 10 km nhưng chưa bao giờ Minh đi học chậm. Bố là bộ đội thường xuyên xa nhà, mẹ làm tại Quỹ tình thương nên ít có thời gian dành cho việc chăm sóc, quan tâm chuyện học hành của Minh, nhưng nhờ tinh thần tự học nên em luôn chủ động hoàn thành việc học của mình mà bố mẹ ít khi phải nhắc nhở.

bna-3-9403.jpg
Chân dung 8 bạn lớp 9B đậu học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang

Chị Nguyễn Thị Quỳnh - mẹ của Minh cho biết: Gia đình luôn động viên con học tập, tạo điều kiện cho con có những tư liệu tốt để tham khảo; không khuyến khích con học theo kiểu nhồi nhét, mà học theo đam mê, sở thích của mình. Gia đình luôn tạo tâm lý thoải mái, không gò bó, ép buộc nên thấy con học tập ngày càng hiệu quả hơn”.

Với sự định hướng như vậy của bố mẹ nên Minh sắp xếp thời gian học hợp lý. Buổi tối em học từ 19h - 23h. Buổi sáng em dậy lúc 5 giờ để học thuộc và tìm hiểu trước bài học ngày hôm đó. Thời gian còn lại, em nghỉ ngơi, đọc sách và tham gia các hoạt động thể thao.

Với sự nỗ lực của bản thân, sự động viên từ gia đình, bạn bè, sự dạy dỗ của các thầy cô, Minh giành nhiều thành tích trong học tập. Theo đó, tổng kết môn Hóa học của em đều đạt 9,9 - 10 điểm và là học sinh giỏi trường các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn. Ngoài ra, em còn đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi như Toán TIMO, Olympic tiếng Anh qua mạng…

bna-4-3121.jpg
Nguyễn Nhật Minh cùng bạn Cao Thị Hoa đạt giải Nhất môn Địa lý. Ảnh: Mai Giang

Trong học tập, Nhật Minh luôn chịu khó tư duy để tìm ra hướng đi riêng, không đi theo những cách giải quyết đã được vạch sẵn. Đam mê đặc biệt với môn Hóa học, em quyết tâm thi đỗ vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nhận xét về học trò của mình, thầy giáo Đặng Xuân Long cho biết: “Trong đội tuyển thi Hóa học của nhà trường có 8 em thì tất cả đều đạt giải. Ngoài Thủ khoa thì đội tuyển còn có 3 em đạt giải Nhì, 2 em giải Ba và 2 em đạt Khuyến khích. Kết quả của em Minh là niềm tự hào của lớp 9B cũng như của nhà trường. Em là học trò thông minh, có đam mê và sáng tạo. Là học sinh ở xa về học tập tại trường, Minh vất vả hơn rất nhiều so với các học sinh khác nhưng em luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Em áp dụng kiến thức được học để giải thích các hiện tượng thiên nhiên rất bài bản. Ở em nổi lên là tinh thần tự học rất cao, chăm ngoan, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ. Thành tích của em là động lực góp phần lan tỏa tinh thần cố gắng học tập cho các thế hệ học sinh của trường trong những năm tiếp theo”.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 khối THCS năm học 2023 - 2024 huyện Diễn Châu có 94 học sinh tham gia dự thi 10 môn và đã có 76 học sinh đạt giải ở tất cả các môn dự thi. Trong đó có 3 giải Nhất, 30 giải Nhì, 20 giải Ba và 23 giải Khuyến khích, xếp thứ 4 toàn tỉnh.

bna-5-2129.jpg
Thầy Hiệu trưởng và thầy giáo dạy môn Hóa học cùng chung niềm vui với em Nguyễn Nhật Minh và Cao Thị Hoa. Ảnh: Mai Giang

Trong kỳ thi này, Trường THCS Cao Xuân Huy có tới 42 học sinh đạt giải, chiếm 55% số học sinh giỏi toàn huyện. Ngoài Nguyễn Nhật Minh - Thủ khoa môn Hóa học thì còn có em Cao Thị Hoa đạt giải Nhất môn Địa lý, 19 em đạt giải Nhì, 13 em đạt giải Ba và 8 em đạt giải Khuyến khích. Trường được xếp thứ 2 toàn tỉnh trong kỳ thi này. Nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ tuyên dương thành tích các em học sinh đạt giải. Đây thực sự là niềm tự hào, là động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là trường trọng điểm chất lượng của huyện./.

Thầy giáo Quế Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy

Tin mới