Tiếp tục bồi đắp lý tưởng, tinh thần dám nghĩ, dám làm cho đoàn viên, thanh niên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) chiều 25/3, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Tỉnh đoàn.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) chiều 25/3, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Tỉnh đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua tiếp tục đổi mới, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức trong hoạt động Đoàn và tổ chức các phong trào Đoàn Thanh niên hiện nay, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục tích cực, đổi mới việc bồi dưỡng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là tiếp tục đúc rút kinh nghiệm chặng đường 90 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đổi mới, sáng tạo, có những phương thức hoạt động mới tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển đất nước, quê hương; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vừa là tổ ấm, vừa là môi trường rèn luyện, trưởng thành của đoàn viên, thanh niên, trong đó có cán bộ Đoàn, xứng đáng là “cánh tay phải” đắc lực của Đảng.

Bí thư Tỉnh đoàn tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới