Tiếp tục khẳng định vai trò 'Đội dự bị tin cậy của Đảng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ thực tế triển khai các phong trào thanh niên ở cơ sở đã phát hiện, giới thiệu nhiều quần chúng là đoàn viên ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Qua đó, các tổ chức Đoàn cơ sở ở Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò “đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Đồng chí La Thị Hằng, nữ đoàn viên Đoàn Thanh niên là người Đan Lai, được Chi bộ bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông tổ chức lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong tháng 11/ 2023. Đây là đảng viên người Đan Lai đầu tiên ở xã Thạch Ngàn được kết nạp vào Đảng ở lứa tuổi thanh niên và là người thứ 2 trong tộc người Đan Lai trên địa bàn huyện Con Cuông được kết nạp vào Đảng.

bna-đồng chí La Thị Hằng - giữa- Nữ đoàn viên tộc người Đan Lai tại xã Thạch Ngàn được kết nạp Đảng tháng 11-2023- Ảnh Lữ Băng.jpg
Đồng chí La Thị Hằng (giữa) - nữ đoàn viên tộc người Đan Lai đầu tiên tại xã Thạch Ngàn được kết nạp Đảng tháng 11-2023. Ảnh: Lữ Băng.

Sự ghi nhận trên của tổ chức Đảng là minh chứng cho quá trình phấn đấu, rèn luyện của cá nhân đồng chí La Thị Hằng và cũng là thành tích bồi dưỡng đoàn viên của tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn.

Qua chia sẻ, đồng chí Lữ Thị Băng Châu - Bí thư Huyện đoàn Con Cuông cho biết, năm 2023, trên địa bàn huyện kết nạp được 111 đảng viên mới, trong đó có 70 đồng chí là đoàn viên, thanh niên (hơn 63% tổng số đảng viên mới toàn huyện). Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo, đôn đốc, ghi nhận của tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn quan tâm công tác phát triển đảng viên, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Theo đó, hàng quý, cơ sở đoàn tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú đề xuất cho cấp ủy Đảng xem xét cử đi học lớp cảm tình Đảng và tiếp tục bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Tổ chức Đoàn các cấp cũng thực hiện tốt công tác tham mưu, cùng các chi bộ phát triển đảng viên từ học sinh và thanh niên dân tộc thiểu số.

đoàn viên thanh niên huyện Tương Dương khai thông đoạn đường bị vùi lấp do mưa lũ.jpg
Các đoàn viên, thanh niên tại các địa phương xung kích trong việc khắc phục hậu quả lại các tuyến đường, các công trình bị vùi lấp do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Lô Lan

Từ luôn xác định vai trò là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, tổ chức Đoàn các cấp ở Nghệ An thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lý tưởng, phấn đấu vào Đảng.

Tại huyện Yên Thành, năm 2023 đã kết nạp 371 đảng viên mới, trong đó 153 đoàn viên (hơn 42% tổng số đảng viên mới toàn huyện). 2 tháng đầu năm 2024, có thêm 32 đoàn viên trên địa bàn huyện được kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn Yên Thành cho biết, bên cạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, hàng năm, Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Điển hình như các hoạt động tình nguyện: “Bát cháo tình thương”, “Rửa xe gây quỹ”, “Tổ chức các bữa ăn yêu thương”, “Khám cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân”; thực hiện các công trình thanh niên, quan tâm hỗ trợ rèn luyện thiếu niên, nhi đồng… Thông qua đó, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, được ghi nhận giới thiệu và tiếp tục trưởng thành trong đội ngũ của Đảng

bna-img-3809-1410.jpg
Những thanh niên ưu tú tỉnh Nghệ An rước đuốc từ Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê Bác đến Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam trong Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn. Ảnh tư liệu Thành Duy

Năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 5.097 đảng viên mới, trong đó có 3.033 đồng chí là đoàn viên, thanh niên, chiếm hơn 59,5% tổng số đảng viên kết nạp mới.

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; đồng thời cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng theo đồng chí Tổng Bí thư, tình hình thế giới bên cạnh mặt tích cực cũng tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ với những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia… Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới với thế và lực mới; tuy nhiên, chúng ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của sự suy thoái kinh tế, tài chính toàn cầu; dịch bệnh, đời sống, việc làm và những tiêu cực, tệ nạn xã hội..., ảnh hưởng đến tư tưởng và đời sống của nhân dân, trong đó có thanh niên.

bna-img-3779-7474.jpg
Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 1.000 bản đồ Việt Nam và 500 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở Đoàn của tỉnh Nghệ An tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 ở Truông Bồn. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trước thực tế đó, đòi hỏi đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, xây dựng Đoàn Thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới.

Đối chiếu với yêu cầu phát triển của đất nước, quê hương, lực lượng đoàn viên, thanh niên ở Nghệ An đang tham gia tích cực trong các phong trào, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, đi đầu trong chuyển đổi số, lập thân, lập nghiệp, góp phần tích cực thực hiện thành công các nghị quyết của Đoàn và Đảng các cấp.

Các cấp bộ Đoàn ở Nghệ An cũng xác định rõ trách nhiệm “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn”, trên cơ sở đó, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên./.

Tin mới