Tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo, biên giới trong giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/12, tại tỉnh Nam Định diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm (2021-2022) công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Nghệ An.

Trong hai năm 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tình hình thế giới, song Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các địa phương đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng các địa phương tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan biển, đảo, biên giới; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh cùng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tham dự hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh cùng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tham dự hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành

Cùng đó, kịp thời phổ biến những thông tin, diễn biến mới về tình hình biển, đảo, biên giới; vận động cán bộ, nhân dân các địa phương tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; tuyên truyền huy động nguồn lực tham gia xây dựng lực lượng Hải quân ngày càng tinh nhuệ, vững mạnh... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; đóng góp cả về vật chất và tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nội dung trong kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức tuyên truyền với hoạt động thực tiễn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề biển, đảo tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu... gắn với tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Ảnh: Sỹ Thành

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Ảnh: Sỹ Thành

Cùng đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền về biển đảo, biên giới cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản hợp pháp trên vùng lãnh hải của Tổ quốc…

Trong 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh trong cụm cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới, đồng hành, hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Điển hình như các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Hành trình vì biển đảo quê hương”, xây dựng Quỹ “Vì biển đảo quê hương”...

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo và biên giới. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh địa phương; Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân; Phụ nữ Hải đội 2, BĐBP tỉnh phối hợp phụ nữ địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân. Ảnh tư liệu: Lê Thạch

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh địa phương; Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân; Phụ nữ Hải đội 2, BĐBP tỉnh phối hợp phụ nữ địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân. Ảnh tư liệu: Lê Thạch

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong 2 năm 2021 - 2022.

Tin mới