Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân; lãnh đạo Văn phòng và các ban của Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo Nghệ An.

bna_Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Thanh Lê.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Nâng cao chất lượng tuyên truyền

Triển khai Chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh và Báo Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung tuyên truyền, được các cấp hội và hội viên trên địa bàn quan tâm, theo dõi.

Thông qua chương trình phối hợp đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến với cán bộ, hội viên, nông dân. Phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động hội và phong trào nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

bna_Chủ tịch Hội Nông dân - Ảnh Thanh Lê.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TL

Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao trình độ dân trí, khoa học kỹ thuật, công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho hội viên, nông dân; cổ vũ hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, là diễn đàn để nông dân thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nổi bật, trang “Nhà nông đổi mới” được xuất bản số đầu tiên trên Báo Nghệ An ngày 14/4/2021, từ đó duy trì ổn định ngày xuất bản vào 14 hàng tháng; đăng lại trên Báo Nghệ An điện tử, được chia sẻ rộng rãi trên các trang Fanpage của Báo.

bna_Các đại biểu tham dự 1- THanh Lê.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Cách tuyên truyền được lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội thông qua các hoạt động, việc làm của Hội Nông dân và hội viên nông dân trong tỉnh.

Nhiều bài viết phản ánh sự đổi mới trong tổ chức Hội và phong trào nông dân. Những cách làm hay, ý nghĩa, thiết thực của các cấp Hội được nêu bật. Thông qua những mô hình, điển hình được giới thiệu là địa chỉ tin cậy để các cấp hội và hội viên nông dân lựa chọn đến tham quan học tập.

bna_Tổng biên tập BNA 2- Ảnh Thanh Lê.jpg
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Cùng với việc duy trì ổn định chuyên mục “Nhà nông đổi mới”, Hội Nông dân và Báo Nghệ An có sự phối hợp nhịp nhàng hơn trong việc triển khai các chuyên trang, chuyên đề phục vụ các sự kiện chính trị của Hội và đánh giá tổng kết các hoạt động trọng tâm trong công tác hội, phong trào nông dân.

Đặc biệt, một số tác phẩm viết về nông nghiệp trong đó nêu bật phong trào của Hội đã đạt giải báo chí Trung ương và của tỉnh.

bna_Các đại biểu tham dự 2- Thanh Lê.jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Tiếp tục phối hợp hiệu quả

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế; đồng thời nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, tiếp tục duy trì ổn định phát hành chuyên mục “Nhà nông đổi mới” mỗi tháng 1 số. Báo Nghệ An đăng tải tin, bài hoạt động Hội và phong trào nông dân của cán bộ hội các cấp trên Báo Nghệ An. Tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của các cấp Hội và hội viên, nông dân.

Tích cực quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; các địa chỉ, địa danh, mô hình kinh tế, các điểm du lịch canh nông, du lịch cộng đồng, các đặc trưng văn hoá nổi bật của các địa phương trong tỉnh. Chia sẻ rộng rãi các bài viết, quảng bá hình ảnh của đơn vị trên các Fanpage vệ tinh của Báo Nghệ An để tiếp cận đến đông đảo bạn đọc.

bna_ a hung.jpg
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Thay mặt lãnh đạo Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên cảm ơn sự phối hợp tích cực của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua. Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều đổi mới hoạt động, triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay; qua đó khẳng định vai trò tổ chức Hội. Đây chính là "chất liệu" để phóng viên Báo Nghệ An thực hiện các tác phẩm báo chí có chất lượng.

Thời gian tới, Báo Nghệ An phát huy thế mạnh của đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh và quy định của tổ chức Hội; các phong trào, hoạt động của Hội Nông dân trên các ấn phẩm, nền tảng số của Báo với hình thức, nội dung hấp dẫn, chất lượng lan tỏa có hiệu quả các mô hình, cách làm của tổ chức Hội và hội viên nông dân.

bna_Thanh Lê.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh báo cáo kế hoạch phối hợp giai đoạn 2024- 2028. Ảnh: TL

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của công tác tuyên truyền của Báo Nghệ An. Thông qua tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, kiến thức trong sản xuất; góp phần đưa nhanh các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

bna_ anh ky ket. ảnh thanh lê.jpg
Hội Nông dân tỉnh và Báo Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2028. Ảnh: TL

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục chủ động phối hợp về công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của nông dân từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học, kỹ thuật; chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; sản xuất gắn với thị trường, ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết, hợp tác; hướng đến xây dựng người nông dân văn minh, nghĩa tình, phát triển toàn diện.

Đồng thời chú trọng tuyên truyền, các gương cán bộ Hội viên nông dân ở cơ sở; giám sát phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,...

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trong quy chế, Hội Nông tỉnh và Báo Nghệ An đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2028.

Tin mới