Tin tưởng và trách nhiệm

(Baonghean) - Quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu phát triển mới, với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn..., là tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tinh thần đó còn xuất phát từ sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân Nghệ An vào thành công của kỳ Đại hội tạo bước đột phá phát triển trên nền tảng một nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua đạt nhiều thành tựu.

Với tư tưởng “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh tập trung tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ để đáp ứng ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phấn khởi bước vào một nhiệm kỳ mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ quyết định.
Toàn cảnh Nhà Văn hóa Lao động (TP.Vinh), nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.	Ảnh: Sỹ Minh
Toàn cảnh Nhà Văn hóa Lao động (TP.Vinh), nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ảnh: Sỹ Minh.
Đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyết tâm nói trên, các đại biểu về dự Đại hội đều thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình. Đại biểu Phan Tiến Hải (Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn), chia sẻ: “Về dự Đại hội, bản thân tôi xác định nghiên cứu kỹ các nội dung trình bày tại Đại hội, nắm bắt đầy đủ thông tin, tinh thần Đại hội để có thể đóng góp thiết thực trách nhiệm của mình vào thành công Đại hội; lựa chọn những người thực sự có phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ sức lãnh đạo, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống...”.
Quan tâm đến vấn đề được thảo luận và quyết định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo, đại biểu Xồng Bá Nỏ - dân tộc Mông (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) nói: “Tôi sẽ đưa tiếng nói của đồng bào gửi gắm đến Đại hội, để ngành chức năng nghiên cứu ra nhiều giống cây, con phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở khu vực miền núi cao như Tương Dương; gắn với đó là ban hành các chính sách khuyến kích đầu tư để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết mà Đại hội đề ra”. 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
Đến từ huyện rẻo cao Kỳ Sơn, đại biểu Đặng An Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bày tỏ mong muốn sau Đại hội lần này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển kinh tế vùng đồng bào các dân tộc ít người, như xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, để giúp đồng bào ổn định cuộc sống, từ đó xây dựng thế trận lòng dân, đẩy mạnh công tác tự quản vùng biên. 
Còn đại biểu Nguyễn Phong Phú - đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội lần này, khẳng định:  “Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tỉnh nhà đã có bước bứt phá đi lên khá toàn diện. Đặc biệt, đã làm tốt công tác thu hút đầu tư, nhất là khi có Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020; đồng thời làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới...”.
Niềm phấn khởi tin tưởng chung vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII có được một phần từ công tác chuẩn bị chu đáo suốt thời gian qua. Dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đã được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai.
Mai Hoa
TIN LIÊN QUAN

Tin mới