Tỉnh Bình Phước trao tặng Khu Di tích Kim Liên tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa - bảo vật quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Bình Dương tổ chức lễ trao tặng bộ đàn đá và trao hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tặng tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ trao tặng có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Becamex.

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;…

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao tặng tiêu bản của “Đàn đá Lộc Hòa” - bảo vật Quốc gia do nghệ nhân Trương Đình Chiếu, một nghệ nhân am hiểu nhiều loại nhạc cụ, chế tác.

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu giới thiệu về Đàn đá Lộc Hòa và cho biết sẽ hướng dẫn để nhân viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên sử dụng loại nhạc cụ độc đáo này nhằm phục vụ du khách đến tham quan. Ảnh: Thành Duy

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu giới thiệu về Đàn đá Lộc Hòa và cho biết sẽ hướng dẫn để nhân viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên sử dụng loại nhạc cụ độc đáo này nhằm phục vụ du khách đến tham quan. Ảnh: Thành Duy

Đàn đá Lộc Hòa được phát hiện vào tháng 10/1996 tại tỉnh Bình Phước, có kỹ thuật chế tác tinh xảo, niên đại trên 3.000 năm; được chế tác từ đá mác ma, có âm sắc gọn, độ cao rõ rệt, ngân dài, đạt được yêu cầu của một nhạc khí. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Đàn đá Lộc Hòa là bảo vật Quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước bày tỏ vui mừng được đến thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; đặc biệt vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và gửi tặng món quà của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiêu bản của Đàn đá Lộc Hòa - một bảo vật quốc gia, biểu tượng di sản văn hóa tỉnh Bình Phước và của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước hy vọng món quà có ý nghĩa này sẽ làm phong phú hơn cho các hoạt động văn hóa của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của nhân dân khi về thăm quê hương Bác.

“Tiếng đàn đá được ngân lên giữa Làng Sen cũng chính là tấm lòng thành kính của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước kính dâng lên Người”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước xúc động chia sẻ.

Các đại biểu nghe biểu diễn trực tiếp từ tiêu bản của Đàn đá Lộc Hòa. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu nghe biểu diễn trực tiếp từ tiêu bản của Đàn đá Lộc Hòa. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh Bình Phước, Bình Dương về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tình cảm rất sâu sắc, sự sẻ chia, ủng hộ rất thiết thực cho tỉnh Nghệ An đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ cảm kích trước món quà mà tỉnh Bình Phước và Bình Dương trao tặng. Trong đó, tiêu bản Đàn đá Lộc Hòa được trưng bày tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên sẽ góp phần phục vụ nhân dân trong nước và quốc tế mỗi khi về với quê Bác; đồng thời hiểu thêm một nét văn hóa độc đáo của tỉnh Bình Phước nói riêng, nước ta nói chung.

Nghệ An đang trong quá trình triển khai thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Sự ủng hộ của tỉnh Bình Dương sẽ là động lực quan trọng để góp phần giúp tỉnh thực hiện mục tiêu đến năm 2025 xóa hết nhà dột nát, tạm bợ cho người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn những món quà rất ý nghĩa mà tỉnh Bình Phước, Bình Dương dành tặng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn những món quà rất ý nghĩa mà tỉnh Bình Phước, Bình Dương dành tặng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; của Đảng bộ, Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Bình Dương dành cho Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý mong rằng, thời gian tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia, đồng hành của tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Tin mới