Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tỉnh Nghệ An được phân bổ chỉ tiêu tuyển quân là trên 3.200 công dân nhập ngũ vào Quân đội và trên 300 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân.

Sáng 15/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân.

Tham dự hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân…

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Trong những năm qua, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu và Uỷ ban nhân dân tỉnh… tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Quá trình thực hiện tuyển, gọi công dân nhập ngũ đề cao dân chủ, công khai và công bằng đúng luật.

Năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện tuyển chọn, giao quân 3.102/3.102 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giao nhận quân chặt chẽ, đảm bảo an toàn, qua đó góp phần quan trọng bảo đảm quân số cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu tổ chức, biên chế của Quân đội.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Khám sức khoẻ, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024 tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Chung

Trong năm, Nghệ An đã đón 2.955 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho 2.768 quân nhân xuất ngũ.

Gần 500 quân nhân xuất ngũ đang học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động; gần 1.000 quân nhân xuất ngũ năm 2023 làm việc cho các công ty trong và ngoài tỉnh; gần 400 quân nhân đang học tại các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Đại tá Phan Đại Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được phân bổ chỉ tiêu tuyển quân là trên 3.200 công dân nhập ngũ vào Quân đội và trên 300 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân. Thực hiện công tác này, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Các địa phương với đơn vị nhận quân thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, có giải pháp quản lý công dân sau khi phát lệnh; tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân và địa phương giao quân đã thực hiện ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024; triển khai các nội dung ký kết.

Tin mới