Tổng thống Mỹ Biden lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tồn tại mối đe dọa "thực sự" về việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Nhận định của ông Biden được đưa ra sau khi Điện Kremlin thông báo những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã có mặt trên lãnh thổ Belarus.

Phát biểu trước những nhà tài trợ tại bang California, Tổng thống Biden nói động thái của Nga ở Belarus có thể là dấu hiệu Moscow đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, những bình luận gần đây từ Nhà Trắng cho rằng không có dấu hiệu Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân.

tong-thong-biden-968.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"Hai năm trước, khi tôi nói lo ngại về việc sông Colorado đang bị khô cạn, tất cả mọi người nhìn tôi như thể tôi là gã điên. Họ cũng nhìn tôi như vậy, khi tôi nói lo ngại về việc (Tổng thống Nga Vladimir) Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều đó là thật", hãng tin Reuters dẫn lời ông Biden.

Trước đó, ông Biden đã chỉ trích hành động triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tới Belarus là "cực kỳ vô trách nhiệm". Tổng thống Mỹ cũng từng nhấn mạnh, ông cảm thấy “cực kỳ tiêu cực” trước quyết định của Nga.

Moscow và Minsk đã hoàn tất thỏa thuận lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus hồi tháng Năm. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, các đầu đạn nguyên tử sẽ được gắn trên tên lửa Iskander-M, và những chiến đấu cơ đã được sửa đổi cho mục đích này.

Hồi tháng Ba, Nga lần đầu tiên tuyên bố đang đàm phán để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. Moscow cho biết, đây là phản ứng sau khi Anh cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine.

Đáp trả trước những lời chỉ trích từ giới chức Mỹ, Đại sứ quán Nga ở Mỹ cáo buộc Washington đạo đức giả, và nhắc tới việc Mỹ đặt khoảng 150 tên lửa hạt nhân ở Tây Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua.

Tin mới