Tổng thống Putin: Nga nhận ra gia nhập phương Tây là vô nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Liên bang Nga đã từng tìm cách gia nhập phương Tây, nhưng nhận ra rằng việc này chẳng có ý nghĩa gì. 

capture-4613.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024. Ảnh: Ria Novosti

Phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 ngày 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga từng nỗ lực gia nhập phương Tây, nhưng sau đó Moskva nhận ra rằng, điều này chẳng có ý nghĩa gì vì "ở đó không ai tính đến lợi ích của Nga".

"Cho đến hôm nay, mọi người đều cố gắng gia nhập phương Tây, trong đó có Nga, nước đã từng muốn gia nhập các Nhóm G7, G8. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng điều này vô nghĩa, bởi vì ở đó không ai tính đến lợi ích của chúng tôi. Đây là vấn đề quan trọng, và đây cũng là sai lầm của các đối tác phương Tây của Nga" - Tổng thống Putin nói.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết, các nước giàu không muốn tạo ra một hệ thống thị trường mở cửa cho các nền kinh tế đang phát triển.

"Ở cấp độ chính phủ, các nước giàu trên thế giới không thực sự muốn tạo ra một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm mở cửa thị trường cho các nền kinh tế đang phát triển, tạo điều kiện tự do cho phát triển và tăng trưởng" - Tổng thống Putin chia sẻ.

Đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, ở Mỹ và châu Âu, họ tin rằng sự thịnh vượng dựa trên sự bóc lột của các dân tộc khác.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để cải thiện mối quan hệ giữa Nga và châu Âu, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nga và Đức, Tổng thống Putin cho rằng, vì lợi ích sâu xa của Đức, "sớm hay muộn sẽ có những chính trị gia muốn hợp tác, liên kết lực lượng giữa Nga và Đức".

Tin mới