Trao giải Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2016

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi do Sở Giao thông Vận tải tổ chức bế mạc chiều 17/11.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi lần này đã thu hút sự tham gia của 9 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy ý thức nâng cao chất lượng công tác đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn của các Trung tâm ĐTLX ngày càng được chú trọng.

Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất phần thi lý thuyết cho thí sinh Phan Thái Lâm (Trường Cao đẳng dạy nghề Quân khu IV); giải Nhì được trao cho thí sinh Hoàng Mạnh Cường (Trường CER); 2 thí sinh Phan Xuân Sáu (Trung tâm đào tạo lái xe Đoàn A) và Nguyễn Trọng Kỷ (Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An) đồng giải Ba.

Đại diện Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Về phần thi thực hành: Giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Quý Phi (Trung tâm đào tạo lái xe Đoàn A); giải Nhì trao cho thí sinh Trần Thanh Bình (Trường Cao đẳng dạy nghề Quân khu IV), giải Ba được trao cho thí sinh Võ Văn Hoàng (Trung tâm CER).

Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích (2 giải khuyến khích thực hành 1 và giải khuyến khích lý thuyết) cho các thí sinh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở GTVT nhấn mạnh: Hội thi thực sự là cuộc so tài của đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết, say sưa với nghề, thể hiện qua sự đầu tư cho từng bài giảng. Đó chính là những đóng góp rất thiết thực cho việc đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo đối với đào tạo nghề.

Hội thi sẽ tạo đà khích lệ toàn bộ đội ngũ giáo viên, tăng nhiệt huyết để đào tạo ra những lái xe có tay nghề vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới