Trao hơn 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị điện giật khi hái cau

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với anh Phan Quốc Huy (37 tuổi) – người bị điện giật khi hái cau phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch ở Đô Lương, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, trưa ngày 23/10, anh Phan Quốc Huy trú ở xóm Thuận Minh, xã Thuận Sơn đang hái cau ở xã Thanh Phong (Thanh Chương) thì bị điện giật phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Do vết thương quá nặng, buổi tối cùng ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bác sỹ đã phải cắt bỏ 2 bàn tay của anh để cứu lấy mạng sống.

CLB Tâm thiện nguyện Cửa Lò trao quà cho người thân của anh Huy ở Đô Lương. Ảnh: Huy Thư
Đại diện CLB Tâm thiện nguyện Cửa Lò trao quà cho người thân của anh Huy ở Đô Lương.  Đây là số tiền do nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp, nhằm giúp gia đình có thêm kinh phí để chữa trị cho anh. Ảnh: Huy Thư

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Huy, Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện Cửa Lò đã đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.

Sáng ngày 3/11, tại gia đình anh Huy ở xóm Thuận Minh, xã Thuận Sơn, đại diện CLB Tâm thiện nguyện Cửa Lò đã trao cho gia đình anh Huy phần quà hơn 20 triệu đồng. Đây là số tiền do nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp, nhằm giúp gia đình có thêm kinh phí để chữa trị cho anh.

Anh Huy đã bị cắt cụt 2 bàn tay. Ảnh: Huy Thư
Anh Huy đã bị cắt cụt 2 bàn tay. Ảnh: Huy Thư

Được biết, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, anh Huy đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Ngày 2/11, anh đã trải qua đợt phẫu thuật tiếp theo, cắt bỏ thêm một phần cánh tay phải bị hoại tử và cắt, cấy ghép da ở bụng và lưng. Hiện sức khỏe của anh đang có dấu hiệu tiến triển.


Tin mới