Trao quà cho các gia đình khó khăn, khuyết tật

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, nhiều cơ quan, tổ chức đã thăm hỏi, trao quà cho các gia đình khó khăn, khuyết tật trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, Nam Đàn.

* Ngày 12/1, Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm, trao quà “Mùa đông ấm” cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Thọ, Nghĩa Long và Nghĩa Lộc.

Tại đây, Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất là một chiếc chăn ấm trị giá 550 nghìn đồng cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Huyện đoàn  Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm, trao quà “mùa đông ấm” cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm, trao quà “mùa đông ấm” cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
Trước đó, đoàn lãnh đạo Thị xã Cửa Lò đã về xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn) trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ trợ 1 bộ máy vi tính cho UBND xã Nghĩa Thọ trị giá 15 triệu đồng.
Nghĩa Thọ là địa phương được Thị xã Cửa Lò nhận giúp đỡ theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An.
*Chiều 12/1, Hội Bảo trợ Người tàn tật & trẻ mồ côi tỉnh và huyện Nam Đàn đã phối hợp trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và bò giống cho người khuyết tật trên địa bàn.
Dịp này, Đoàn đã trực tiếp đến trao 30 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhơn, xóm 3, xã Hồng Long hiện khó khăn về nhà ở.
Hội bảo trợ Người tàn tật & trẻ mồ côi Tỉnh và huyện Nam Đàn đã phối hợp đến trao tiền hỗ trợ mua bò giống cho ông Nguyễn Văm Mạnh, xóm 7, Nam Anh.
Hội bảo trợ Người tàn tật & trẻ mồ côi Tỉnh và huyện Nam Đàn đã phối hợp đến trao tiền hỗ trợ mua bò giống cho ông Nguyễn Văn Mạnh, xóm 7, Nam Anh.
Đoàn còn đến trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, xóm 7, xã Nam Anh số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình mua bò giống để phát triển kinh tế.
Số tiền này được trích từ nguồn quỹ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, nhằm động viên khích lệ người khuyết tật kém may mắn vơi bớt phần nào khó khăn vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng./

Tin mới