Trao quà cho cậu học sinh lớp 8 mồ côi muốn nghỉ học chăm bà

(Baonghean.vn) - Chiều 21/8, Hội Anh em lái xe Việt Nam đã trao số tiền 10 triệu đồng cho em Cao Văn Tuấn (SN 2003), trú tại xóm 3, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). 

Hội anh em lái xe Việt Nam đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ em Cao Văn Tuấn. Ảnh: Như Sương
Hội anh em lái xe Việt Nam đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ em Cao Văn Tuấn. Ảnh: Như Sương

Như Báo Nghệ An thông tin, em Cao Văn Tuấn hiện đang là học sinh lớp 8, trường THCS Hưng Đồng, huyện Nghi Lộc. Cháu Tuấn không bố, năm 2016 khi cháu mới 13 tuổi mẹ cháu là chị Vũ Thị Yến bị đột quỵ qua đời đột ngột. 

Từ đó em Tuấn ở cùng bà ngoại tuổi đã gần 80 cùng người cậu ruột bị thiểu năng trí tuệ và khuyết tật vận động. Hoàn cảnh éo le nên em Tuấn xin bà nghỉ học đi làm thêm lấy tiền về phụ bà nuôi cậu tàn tật. 

“Sau khi biết đến thông tin về hoàn cảnh của cháu Tuấn được đăng tải trên Báo Nghệ An chúng tôi đã thống nhất hỗ trợ cháu 10 triệu đồng để cháu không nghỉ học” -  anh Nguyễn Văn Chung, Hội trưởng Hội Anh em lái xe Việt Nam chia sẻ. 

Như Sương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới