Trao tặng học bổng và quà trung thu đến các học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) -Tối 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình  “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường”, dành tặng những món quà thiết thực tới các em học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới.

bna_2.JPG
Tham dự chương trình có các đồng chí; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Chu Đức Thái – Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Nguyễn Huy Cương – Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tỉnh Nghệ An có hơn 450 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng, trong đó có hơn 10 nghìn em thuộc diện gia đình chính sách, thiếu nhi người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh và nhiều nhà hảo tâm, nhiều tập thể, cá nhân đã luôn đồng hành, hỗ trợ, trao tặng hàng triệu suất quà giá trị hàng chục tỷ đồng dành cho thiếu nhi người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm tiếp thêm tinh thần, động lực giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham dự Chương trình “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường” lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh nhận đỡ đầu, phân công cho các đơn vị trực thuộc đảm nhận, chăm sóc, giúp đỡ. Các em là những điển hình tiêu biểu cho thiếu nhi các dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi... nỗ lực vươn lên trong học tập; là những bông hoa thơm ngát trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”.

bna_4.JPG
Anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội khai mạc chương trình “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường”. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội nhấn mạnh: “Chương trình “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường” năm 2023 sẽ được diễn ra trong 2 ngày (29 - 30/9). Các em sẽ được giao lưu, tham gia nhiều chương trình, hoạt động bổ ích, ý nghĩa, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu này. Mong rằng chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp, khó quên, giúp các em nuôi dưỡng đam mê, tiếp tục nỗ lực vươn lên học tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

bna_1.JPG
Các em nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ tại chương trình· Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại chương trình, các em nhỏ được sống trong không khí trung thu đầm ấm yêu thương với các tiết mục văn nghệ, được lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và được thưởng thức tiết mục múa lân, phá cỗ Trung thu.

bna_5.JPG
Ông Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Đinh Nguyệt
bna_6.JPG
30 học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó có thành tích tốt trong năm học 2022 – 2023 được trao tặng quà tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt
bna_7.JPG
Dịp này, tất cả các em nhỏ tham dự chương trình được trao tặng những món quà Trung thu ý nghĩa. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho 30 thiếu nhi có thành tích tốt trong năm học 2022 – 2023, cùng nhiều món quà Trung thu dành cho tất cả các em nhỏ tham dự chương trình. Ngoài ra, các bạn nhỏ sinh trong tháng 9 cũng được tặng những món quà sinh nhật ý nghĩa; để khích lệ và biểu dương những cố gắng mà các em đạt được trong năm học vừa qua./.

Tin mới