Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc và Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII và Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Đức Hỗ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, cùng cán bộ Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện, thành, thị xã, hiệu trưởng và các giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Nga

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết: Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cố gắng, phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; nhất là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Đạt được kết quả đó là nhờ sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần say mê, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và các em học sinh, sinh viên vì sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp tỉnh nhà.

Giới thiệu các sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Nga

Giới thiệu các sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Nga

Điển hình tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia hội thi có 57/63 tỉnh, thành phố; với 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Đoàn Nghệ An có 06 đơn vị tham gia, với 13/13 thiết bị đều đạt giải và nằm trong tốp của 10 địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thiết bị đạt giải.

Trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc tại Lễ trao thưởng. Ảnh: Thanh Nga

Trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc tại Lễ trao thưởng. Ảnh: Thanh Nga

Để ghi nhận thành tích của các tác giả/nhóm tác giả đạt giải tại hội thi, ngày 14/10/2022,Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 963/QĐ-LĐTBXH về việc tặng Bằng khen cho tác giả và nhóm tác giải đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Trao thưởng Bằng khen cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải tại các cuộc thi giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Thanh Nga

Trao thưởng Bằng khen cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải tại các cuộc thi giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Thanh Nga

Tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022, có 30 dự án/ý tưởng đến từ 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia dự thi. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Kết quả đã lựa chọn 01 tập thể và 15 dự án/ý tưởng có thành tích xuất sắc tham gia vòng bán kết, chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2022.

Để ghi nhận thành tích các tập thể và các em học sinh/sinh viên có các dự án/ý tưởng đạt giải tại Cuộc thi, ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen và trao thưởng cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc, 01 dự án/ý tưởng của nhóm thí sinh đạt giải Nhất và 01 nhà giáo hướng dẫn nhóm thí sinh đạt giải Nhất; Trao thưởng cho 05 nhóm thí sinh và 05 nhà giáo hướng dẫn nhóm thí sinh có dự án/ý tưởng đạt giải Nhì và giải Ba.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc tại:

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII

Giải Nhất: Nhóm tác giả Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hồng Phúc, Đặng Ngọc Đức - Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An với thiết bị hệ thống đồ, cắt ống bán tự động.

Giải Ba: - Nhóm tác giả Âu Văn Tuân, Cao Anh Tuấn, Nguyễn Văn Nhân, Bùi Thị Hoài Vân, Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An, với thiết bị Mô hình đóng gói sản phẩm; Nhóm tác giả Hoàng Ngọc Phong, Phạm Văn Cần - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, với thiết bị Bộ thí nghiệm cảm biến;

- Nhóm tác giả Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Xuân Trầm, Nguyễn Đình Thi, Đinh Hải Nam, Trần Xuân Vinh - Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Vinh, với thiết bị Mô hình dàn phơi thông minh 2 chế độ Auto/Manual.

Và 9 giải Khuyến khích

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022

Giải Tập thể: Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Giải Nhất: Nhóm thí sinh Lương Thị Anh, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Nguyên, Đặng Tuấn Anh và nhà giáo hướng dẫn Hoàng Ngọc Thảo - Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An với Dự án Dịch vụ tổng hợp chăn nuôi thú y online – offline.

Giải Nhì: - Nhóm thí sinh Nguyễn Hồng Phúc, Đậu Đình Nhật, Lê Văn Công và nhà giáo hướng dẫn Cao Anh Tuấn - Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An với Dự án Thiết bị cảnh báo đuối nước;

- Nhóm thí sinh Thái Tuấn Anh, Hoàng Văn Chung và nhà giáo hướng dẫn Trương Văn Hùng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc với Dự án Creative Toys.

Giải Ba: - Nhóm thí sinh Nguyễn Đình Toàn, Ngô Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Quân và nhà giáo hướng dẫn Nguyễn Quốc Cường - Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An với Dự án Máy cày bừa đa năng; Thí sinh Trần Khánh Huyền và nhà giáo hướng dẫn Trần Kim Thanh - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An với Dự án Cửa hàng bán đồ handmade, tái chế;

- Nhóm thí sinh Nguyễn Sỹ Chí, Trần Ngọc Linh, Hồ Ngọc Trâm và nhà giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Thúy - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An với Dự án Dịch vụ chăn nuôi thú y.

Và 9 giải Khuyến khích.

Tin mới