Trồng rau xen hành tăm, thu nhập 3,5 triệu/sào

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, vụ đông năm 2016, huyện Nghi Lộc sản xuất 900ha cây rau màu. Đến thời điểm này, bà con đã trồng được gần 90ha.

Trong tổng số diện tích rau màu đã được gieo trồng, có trên 20 ha chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả; tập trung nhiều nhất tại vùng chuyên canh rau màu của Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Hoa, và Nghi Diên.

Nông dân Nghi Thuận sản xuất rau vụ đông, một số diện tích bắt đầu cho thu hoạch
Nông dân Nghi Thuận sản xuất rau vụ đông, một số diện tích bắt đầu cho thu hoạch

UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo bà con nông dân tận dụng toàn bộ diện tích đất cao của vùng trồng màu, đất sản xuất lúa kém hiệu quả để sản xuất các loại rau màu có năng suất, chất lượng cao như: rau cải ngọt, cải rễ, cải củ, mướp đắng...

Hiện nay, một số diện tích rau được bà con trồng xen với hành tăm ở xã Nghi Thuận đã bắt đầu cho thu nhập; ước tính mỗi sào cho thu hoạch 3,5 triệu đồng.

                                                          Hồng Vinh

                                               ( Đài Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới