Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc tại tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 7/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía Hội Cựu chiến binh tỉnh có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội; Đại tá Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội và đại diện các phòng, ban của Hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội đã báo cáo về kết quả triển khai nhiệm vụ sau đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 27 tổ chức Hội các huyện, thị, thành và Hội các cơ quan, đơn vị trực thuộc; có 533 Hội cơ sở, 3.800 chi hội; có trên 174.504 hội viên.

Trở về với cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh Nghệ An vẫn giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay.

CCB Phạm Thanh Quế, xã Khánh Sơn (Nam Đàn) luôn đi đầu trong phong trào phát triển chăn nuôi gia súc ở địa phương. Ảnh: Công Kiên

CCB Phạm Thanh Quế, xã Khánh Sơn (Nam Đàn) luôn đi đầu trong phong trào phát triển chăn nuôi gia súc ở địa phương. Ảnh: Công Kiên

Sau đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ và bước đầu đạt được kết quả trên các lĩnh vực về công tác tuyên giáo; công tác tổ chức và xây dựng, triển khai kế hoạch. Trong đó, nổi bật là việc phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…) thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, triển khai một số đề án của tỉnh như Đề án “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”; tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai xây dựng mô hình “Cựu chiến binh phát triển kinh tế”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến xung quanh vấn đề đẩy mạnh công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyển chọn nhân sự; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách cho hội viên…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động và chia sẻ những khó khăn của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thông báo với Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Cựu chiến binh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội Cựu chiến binh Nghệ An. Qua đó, lưu ý Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy uy tín của mình để thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước và giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng khát vọng làm giàu…

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục kiện toàn lãnh đạo tổ chức Hội các cấp để hoạt động hiệu quả; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai tốt các nhiệm vụ./.

Tin mới