Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết xóm Văn Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam mong muốn nhân dân xóm tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự, giữ vững xóm đạt chuẩn nông thôn mới.
Hướng tới kỳ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 11/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã về chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Cùng tham gia có đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 11/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Cùng tham gia có đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Xóm Văn Giang (xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) là xóm mới được sáp nhập trên cơ sở xóm Giang và xóm Bãi Đá. Xóm có hơn 300 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó gần 57% dân số là đồng bào dân tộc Thái.

Mấy năm qua, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ phát động, cán bộ và Nhân dân trong xóm đã đoàn kết, đồng thuận tích cực đầu tư thâm canh sản xuất trên lúa, ngô; đồng thời mở rộng diện tích trồng mía lên gần 35 ha.

Đông đảo bà con tham gia ngày hội, Ảnh: Mai Hoa
Đông đảo bà con tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hộ trong xóm đã tăng quy mô chăn nuôi trâu bò, lợn, gà; đặc biệt là du nhập được một số con nuôi mới như ếch, ba ba, lươn. Nhờ đó, đời sống của người dân trong xóm ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo trong xóm chỉ còn 3,65%.

Song song với phát triển kinh tế, các tầng lớp nhân dân cũng đoàn kết, đồng thuận đóng góp tiền và công lao động xây dựng nông thôn mới, đưa bộ mặt nông  thôn xóm Văn Giang ngày càng khang trang; gắn với chăm lo xây dựng, lan tỏa phong trào văn hóa, thể thao sâu rộng; tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu làng văn hóa.

Tiết mục nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa
Tiết mục nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, cán bộ và Nhân dân xóm Văn Giang tiếp tục đặt ra quyết tâm thi đua thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động; trọng tâm là phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng lòng, đồng thuận xây dựng xóm ngày càng phát triển.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân xóm Văn Giang đã chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Mặc dù là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng thu nhập bình quân đầu người đã đạt 30 triệu đồng/năm; xóm nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 và không có tệ nạn xã hội.

Đồng chí
Đồng chí  Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Nhân dân xóm Văn Giang đã chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian tới, cán bộ và Nhân dân trong xóm cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát triển kinh tế, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên.

Đoàn công tác của tỉnh tặng xóm Văn Giang bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh tặng xóm Văn Giang bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn nhân dân xóm Văn Giang tiếp tục đoàn kết giữ vững an ninh trật tự, giữ vững xóm đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng xóm Văn Giang bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn; trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông  Lô Văn Ngọ.

Đồng chí Ngọc Kim Nam trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Lô Văn Ngọ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Ngọc Kim Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lô Văn Ngọ. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh tặng xóm Văn Giang bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới