Trưởng bản vùng cao năng động, nói 'không' với đói nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Không chỉ đảm nhận tốt vai trò trưởng bản, xông xáo trong các hoạt động đoàn thể, anh Lô Văn Thìn ở bản Xốp Nhị còn là người "đa năng" trong làm kinh tế, chăn nuôi sản xuất. 

Có nhà ở ngay cạnh tuyến đường chính đi qua bản Xốp Nhị, vụ lúa mùa năm 2022 của gia đình anh Lô Văn Thìn - Trưởng bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) và nhiều hộ khác hầu như mất trắng do bị lũ lụt càn quét. Ngay cả tuyến đường nhựa kiên cố đi qua trung tâm xã cũng bị nước lũ băm nhỏ, cuốn trôi nhiều đoạn xuống sông.

“Mùa này thất bại thì ta lại làm mùa khác. Để giúp bà con có tinh thần tiếp tục sản xuất, đề phòng đói nghèo tấn công thì ban cán sự bản đã thống nhất cán bộ, đảng viên phải thực hiện trước” - anh Thìn cho hay. Nói đi đôi với làm, anh Lô Văn Thìn tiếp tục chăm đàn vật nuôi, trồng thêm nhiều loại cây khác ngoài lúa để cải thiện thu nhập.

Trưởng bản Lô Văn Thìn là một trong những người tiên phong trồng cây ăn quả ở Hữu Lập. Ảnh: HT

Trưởng bản Lô Văn Thìn là một trong những người tiên phong trồng cây ăn quả ở Hữu Lập. Ảnh: HT

Từ cuối năm 2022 đến nay, ngoài chăm bón 3 sào ruộng nước, Trưởng bản Xốp Nhị còn gây dựng được đàn bò 20 con; hàng chục con gà, ngan; rồi trồng thêm cây ăn quả như ổi, chuối và 1ha cỏ voi để vỗ béo trâu bò.

Về bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập của huyện biên giới Kỳ Sơn vào dịp đầu tháng Tư, khắp các bản nơi đây chộn rộn một không khí khẩn trương của lao động, xây dựng nhà cửa. Đến trụ sở xã dịp này nhiều cán bộ vắng mặt, bởi theo như Bí thư Đảng uỷ xã Ven Văn Khút, “cán bộ đều tranh thủ xuống bản làm nhà cho người nghèo”.

Dịp tháng Tư cũng là mùa sản xuất lúa xuân hè, kết hợp thu hoạch một số cây như tre mét, cho nên người dân cũng như cán bộ lại càng bận rộn. Trưởng bản Xốp Nhị Lô Văn Thìn cũng vậy. Gặp anh tại địa điểm tập kết nguyên vật liệu làm nhà cho người nghèo ngay trung tâm bản, anh cho hay, “cả tuần nay cán bộ xã, bản ở Hữu Lập ngày nào cũng đi ra khỏi nhà từ sớm, tối mịt mới về vì còn lo lắng cùng các hộ dân hoàn thành lắp ghép nhà đúng tiến độ. Bên cạnh đó thì còn phải tranh thủ thu hoạch nông sản”.

Chỉ tay về vườn mét cách nhà không xa, anh Thìn cho biết, những mảnh vườn tre, mét dọc con suối nằm trong khuôn viên của gia đình đã được 20 năm, chịu khó chăm sóc, tỉa cây, dọn thực bì thường xuyên thì mỗi năm vườn tre, mét cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng từ bán cây và măng.

Mỗi mùa măng gia đình thu hái khoảng 3 tạ, bán với giá 10 ngàn đồng/kg cũng cho thu nhập kha khá. Ngoài ra bán cây mét đã trưởng thành, tuỳ theo độ non, già, to, nhỏ của cây cũng được giá từ 15 - 40 ngàn đồng/cây tuỳ thời điểm. Mỗi vụ mùa bán được khoảng 60 - 100 cây mét.

Vườn tre mét và ruộng lúa nước của gia đình anh Thìn (áo xanh) cho thu nhập ổn định hàng năm. Ảnh: HT

Vườn tre mét và ruộng lúa nước của gia đình anh Thìn (áo xanh) cho thu nhập ổn định hàng năm. Ảnh: HT

Không chỉ chăm chỉ lao động, năng động trong lựa chọn các giống cây, con để sản xuất mà trưởng bản Lô Văn Thìn còn nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vùng để mở quán bán hàng tạp hoá, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập khá, lại giải quyết được việc làm cho người thân. Trưởng bản Xốp Nhị cho hay, “chỉ cần siêng năng, chịu khó tìm hiểu, áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thì chẳng mấy chốc mà thoát khỏi đói nghèo, vươn lên khấm khá”.

Bí thư Đảng uỷ xã Hữu Lập Ven Văn Khút cho biết, ở Hữu Lập những cách làm kinh tế năng động của anh Thìn được nhiều hộ dân noi theo, hình thành nên vùng sản xuất lúa tập trung và trồng tre, mét kết hợp chăn nuôi gia súc khá hiệu quả. Từ chỗ người dân có thói quen chăn thả trâu bò ở các vùng xa, mấy năm lại nay bà con đã chuyển sang trồng cỏ voi để nuôi nhốt, trâu bò vừa béo tốt lại hạn chế được dịch bệnh, thiệt hại so với khi thả rông ở núi đồi.

"Khi cán bộ năng động trong làm kinh tế như anh Thìn, lại tiên phong làm trước thì tuyên truyền người dân vươn lên xoá đói giảm nghèo cũng dễ dàng hơn. Vì cán bộ đã làm hiệu quả thì nhiều lúc không cần vận động bà con cũng tự giác thực hiện theo. Ngoài làm kinh tế giỏi, nhiều năm qua, trưởng bản Lô Văn Thìn và các đảng viên chi bộ Xốp Nhị còn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17/CT-HU của Huyện uỷ Kỳ Sơn về việc đảng viên tham gia giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo” - Bí thư Đảng uỷ xã Ven Văn Khút khẳng định.

Trưởng bản Xốp Nhị Lô Văn Thìn. Clip: HT

Tin mới