Tướng Ba Lan: Trung Âu liệu có trở thành 'bia đỡ đạn'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tướng Ba Lan Leon Komornicki gọi ý tưởng gửi binh lính từ các nước châu Âu tới Ukraine là “viển vông”. Thay vì cố gắng tìm cách lôi kéo binh lính và công dân của các nước Trung Âu vào một cuộc xung đột vũ trang, trước tiên họ cần tạo ra ngành công nghiệp quân sự vững vàng.

anh-ap-5399.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay quân nhân Ba Lan trong một chuyến thăm Vacsava. Ảnh: AP

Theo hãng tin RT ngày 9/3, tờ Dziennik (Ba Lan) cho rằng, những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân đội tới Ukraine đã gây được "tiếng vang lớn".

Tướng Ba Lan Leon Komornicki cho biết, ngay cả Ba Lan đang thiếu xe tăng, đạn dược, pháo binh. Quân đội chưa sẵn sàng cho việc này và họ không có khả năng làm được điều này.

Tướng Komornicki giải thích, ngày nay châu Âu không có những cơ hội như vậy, và Nga biết rất rõ điều này. "Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta khai thác được một số tiềm năng và đưa quân đến đó, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi khả năng của mình. Quân đội của chúng tôi nếu tiến vào đó sẽ sa lầy”, vị tướng cảnh báo.

Ông Komornicki nhận xét, những người đưa ra ý tưởng như vậy tự cho rằng họ biết tất cả mọi thứ, họ toàn năng và có thể đánh bại bất cứ ai.

"Đây là điều hoàn toàn viển vông" - Tướng Komornicki đánh giá về ý tưởng của nhà lãnh đạo Pháp và những người tán thành tuyên bố của ông Macron.

Tướng Komornicki đặt ra câu hỏi: "Có phải Trung Âu, sẽ trở thành bia đỡ đạn không?". Theo ông, giải pháp cho vấn đề hỗ trợ Ukraine nằm ở việc tạo ra một ngành công nghiệp quân sự vững vàng ở châu Âu, chứ không phải ở việc cố gắng tìm cách lôi kéo binh lính và công dân các nước Trung Âu vào một cuộc xung đột vũ trang.

Cũng theo RT, tờ Politico đưa tin, người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu (CENTAC) của Pháp, Axel Denis cho biết quân đội nước này đang tiến hành các cuộc tập trận ở phía Đông đất nước, trong điều kiện gần với thực tế nhất, mô phỏng một cuộc xung đột cường độ cao với kẻ thù không hề thua kém về hỏa lực.

“Đối thủ tiềm năng không được nêu tên, nhưng cuộc huấn luyện nhằm mục đích chuẩn bị cho quân đội chiến đấu với đối thủ như Nga” - Politico cho biết.

Theo Politico, diện tích của khu diễn tập là 120 km2, lớn hơn diện tích của Paris. Đây là trường hợp độc nhất của Pháp, vì chỉ ở đây bộ binh, xe bọc thép, pháo binh và các loại quân khác, vốn được huấn luyện riêng, mới hoạt động cùng nhau.

Tin mới