Tướng Mỹ dự báo về xung đột Nga–Ukraine, ông Zelensky bình luận vụ lộ tin mật của Washington

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có thể diễn ra trong “1 hoặc 2 năm tới”.

Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Foreign Affairs hôm 2/5, Tướng Milley cho biết, Mỹ đã giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine cho các hoạt động sắp tới, dù là tấn công hay phòng thủ. Tuy nhiên, khó có khả năng bên nào sẽ giành ưu thế rõ ràng trong cuộc xung đột vào năm 2023 này.

Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Về chiến dịch phản kích được báo trước của Kiev, ông Milley nói, Mỹ và các đối tác NATO ở châu Âu đã hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho “khoảng 9 lữ đoàn Ukraine cả về vũ khí, đạn dược, thiết giáp và xe cơ giới bọc thép hạng nhẹ cho lực lượng bộ binh” trong vài tháng qua.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đánh giá, các lực lượng Kiev hiện có khả năng tấn công lẫn phòng thủ được tăng cường đáng kể so với năm trước. Song, ông thừa nhận, nếu người Ukraine phản kích, mọi chuyện đều có thể xảy ra, từ khả năng làm sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Nga cho đến nguy cơ không thành công.

Ông Zelensky nói không được Mỹ tham vấn về vụ rò rỉ tài liệu mật

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ với tờ Washington Post rằng, ông chỉ biết về vụ rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ qua tin tức do truyền thông đăng tải. Theo người đứng đầu Kiev, ông không được Nhà Trắng hay Lầu Năm góc báo trước về sự cố.

“Chúng tôi đã không có thông tin đó. Cá nhân tôi không nhận được. Đó chắc chắn là một câu chuyện tồi tệ”, ông Zelensky bày tỏ, đồng thời mô tả việc này là “không có lợi” cho Ukraine cũng như “không có lợi cho danh tiếng của Nhà Trắng và danh tiếng của Mỹ”.

Khi được hỏi liệu niềm tin giữa hai nước có bị ảnh hưởng vì sự cố, bao gồm cả việc Washington bị cáo buộc theo dõi tổng thống và các quan chức cấp cao khác của Ukraine hay không, ông Zelensky đáp: “Tôi không thể gây rủi ro cho nhà nước của chúng tôi. Chỗ nào có thể nói thẳng, tôi đã làm rồi”.

Song, ông Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sự việc không đáng làm tổn hại đến sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine.

Tin mới