Gần 200 nữ cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn về “Công tác hoạch định, tổ chức triển khai  các chính sách tác động trực tiếp đến cán bộ nữ”.

Gần 200 nữ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện tham dự.

Giảng viên Nguyễn Thị Kỳ với bài giảng liên quan đến các chính sách về cán bộ nữ
Giảng viên Nguyễn Thị Kỳ với bài giảng liên quan đến các chính sách về cán bộ nữ.

Lớp tập huấn do đồng chí Nguyễn Thị Kỳ, nguyên là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử Quốc hội  và đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh trực tiếp giảng dạy. Trong thời gian hai ngày, nhiều chuyên đề đã được giới thiệu như hệ thống luật pháp, chính sách về công tác cán bộ nữ; giới và vấn đề giới trong an sinh xã hội ở Việt Nam; thực trạng triển khai vấn đề giới trong an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Các đại biểu tham gia tập huấn
Các đại biểu tham gia tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu tham dự được cập nhật những văn bản mới nhất liên quan đến chính sách về công tác cán bộ nữ; chiến lược của quốc gia về bình đẳng giới và được thảo luận những vẫn đề xung quanh công tác cán bộ nữ hiện nay. Những kiến thức đã được cung cấp sẽ là cơ sở để cán bộ nữ ở các đơn vị, ban, ngành nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện về công tác nữ.

Đồng thời góp phần giúp phụ nữ nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý Nhà nước, từng bước tạo nguồn cán bộ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội các cấp.

Hiện Nghệ An là địa phương có tỷ lệ nữ tham gia vào các ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ các cấp khá đông và nhiệm kỳ sau luôn cao  hơn nhiệm kỳ trước. Riêng tại các huyện, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ  nữ tham gia vào ban chấp hành Đảng bộ huyện là 16,35%, trong đó nhiều nhất là các huyện Quỳ Châu (29,73%), Kỳ Sơn (24,3%), Thị xã Cửa Lò (20,58%), Hưng Nguyên (19%). Hai địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Tân Kỳ, Thành phố Vinh với khoảng 12%./.

                                                                                                                                                 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới