Hội LH Phụ nữ Tân Kỳ: Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(Baonghean) - Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện khóa XIX; các cấp hội đã phát huy thuận lợi, thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở triển khai phong trào thi đua  như “Phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo”, “Phụ nữ thi đua phát triển kinh tế”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, Hội LHPN huyện Tân Kỳ đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo 23/23 cơ sở hội tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đồng thời cụ thể hóa nội dung phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả có 18.186 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tham gia học tập đạt 90%;  trong đó có 15.750 cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào đạt 86,6% và 11.631 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc đạt 73,8% (vượt 3,8% so với đầu nhiệm kỳ).

Hội LHPN xã Phú Sơn (Tân Kỳ) phối hợp với trường mầm non xã nấu cháo cho trẻ.
Hội LHPN xã Phú Sơn (Tân Kỳ) phối hợp với trường mầm non xã nấu cháo cho trẻ.

­Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào “Dân vận khéo” đã  được các cấp hội đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ, tích cực thực hiện có hiệu quả.  Từ đó xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: CLB “5 không 3 sạch”, CLB “Không sinh con thứ ba”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… Kết quả có 12.278 gia đình đạt các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch (75% đạt chỉ tiêu); có 22/22 xã, thị hội ký cam kết vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể.

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”,“Nuôi lợn tiết kiệm”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; “Bát cháo dinh dưỡng”, “Bát cháo tình thương”. Trong nhiệm kỳ có 100% chi, tổ phụ nữ; có 17.735 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các việc làm theo Bác đạt 87,4%; đã thu được 5.205 triệu đồng, 9.310 ngày công, 6.731 kg gạo giúp cho 3.786 gia đình. Ngoài ra, hội còn tặng 289 suất học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ phụ nữ nghèo được 134 suất quà với số tiền 84.600.000 đồng; xây dựng mới 20 nhà, sửa chữa 30 nhà mái ấm tình thương...

đc Tăng Thị Hồng Nhung-Chủ tịch MTTQ Thị trấn trao cặp dê giống cho hộ gia đình chị Trần Thị Quý-Khối 1, thị trấn, huyện Tân Kỳ
Đồng chí Tăng Thị Hồng Nhung - Chủ tịch MTTQ Thị trấn Tân Kỳ trao cặp dê giống cho hộ gia đình chị Trần Thị Quý - Khối 1, thị trấn, huyện Tân Kỳ

Công tác tuyên truyền nâng cao trình độ nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ được chú trọng bằng nhiều hình thức như: Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt giao lưu các loại hình câu lạc bộ, các hội thi... Hội đã chọn đơn vị Nghĩa Đồng để xây dựng CLB Gia đình 5 không 3 sạch và mở hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn huyện. Phối hợp tổ chức được 15 lớp tập huấn, 135 cuộc truyền thông về luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình...

Việc hỗ trợ kiến thức và hỗ trợ vốn cho chị em xóa đói, giảm nghèo nâng cao thu nhập cũng được quan tâm thực hiện. Hội LHPN huyện đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp vay vốn cho hội viên. Đến nay, hội quản lý trên 128 tỷ đồng cho 4.437 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội phối hợp với các ngành tổ chức 145 lớp tập huấn kiến thức kinh doanh, chuyển giao KHKT vào sản xuất, chăn nuôi cho hơn 18.284 lượt hội viên. Phối hợp truyền thông và giới thiệu việc làm cho 792 lao động nữ góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 295/CP. Thực hiện Đề án 2059 của UBND tỉnh về "Tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” có hiệu quả, hội đã xây dựng được 55 mô hình kinh tế trang trại gia đình hội viên phụ nữ, có 8 trang trại cho thu nhập bình quân hàng năm mỗi hộ từ 200 triệu đồng trở lên. Duy trì 173 tổ tiết kiệm, có 17.557 chị tham gia với số tiền tiết kiệm 11 tỷ đồng, tạo điều kiện cho chị em hội viên vay để phát triển kinh tế. Từ đó giúp 317 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 24,99% (năm 2011) xuống còn 15,32% (năm 2015). 

Sản phẩm tử bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ.JPG
Sản phẩm thổ cẩm từ bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ

Tổ chức hội phụ nữ trong toàn huyện cũng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác cán bộ nữ. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt của cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, 90% có trình độ trung cấp chính trị, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 3,43%; cấp cơ sở tăng 4,48% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ tham gia HĐND huyện tăng 10,8%, cấp cơ sở tăng 5,2% so với nhiệm kỳ trước; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp được 162 đảng viên nữ vùng nông thôn.

Công tác xây dựng tổ chức hội được đặc biệt quan tâm; tập trung hướng các hoạt động về cơ sở và chi hội, tăng cường chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Trong 5 năm mở được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 650 lượt cán bộ chủ chốt cơ sở. Chỉ đạo các xã, thị hội tổ chức tập huấn cán bộ theo cụm cho trên 3.710 lượt cán bộ. Kết nạp được 1.232 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 20.292, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 79,1% (đạt chỉ tiêu); hội viên nòng cốt 2.730, đạt 13,5%. Kịp thời chỉ đạo tổ chức kiện toàn khi có biến động nhân sự, trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung, thay thế chủ tịch, phó chủ tịch, tiếp nhận 2 cán bộ về Hội LHPN huyện đảm bảo đủ biên chế; cấp cơ sở đã kiện toàn, thay thế bổ sung 12 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, 14 ủy viên BCH, BTV một cách kịp thời, đúng quy trình. Cả 23/23 cơ sở hội tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, quy chế, quy định, điều lệ hội.

Tiểu phẩm tham gia dự thi của Câu lạc bộ hạnh phúc gia đình huyện Tân Kỳ
Tiểu phẩm tham gia dự thi của Câu lạc bộ hạnh phúc gia đình huyện Tân Kỳ

Với những kết quả đã đạt được, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, 4 năm liên tục Hội LHPN Tân Kỳ được Hội LHPN tỉnh xếp loại đơn vị xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì thành tích góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh.

Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới Hội LHPN huyện Tân Kỳ sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội đề ra.

Thanh Hương

 (Hội LHPN Tân Kỳ)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới