Xung đột Nga-Ukraine: Tướng Ba Lan cảnh báo điều nguy hiểm với EU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn RT ngày 19/1, Tướng Ba Lan Roman Polko thừa nhận phương Tây đã mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine và không tìm mọi cách để phản đối việc Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình với Moskva nữa. Tuy nhiên, vị tướng cảnh báo đó là điều nguy hiểm với EU. 

medvedev-6755.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng Anh ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm khu vực Volgograd ở miền nam nước này, đầu năm 2023. Ảnh: RT

Lý giải cho nhận định trên, tướng Ba Lan Roman Polko cho rằng, bởi nền kinh tế Nga đã chuyển sang trạng thái sản xuất quân sự thời chiến, trong khi nền kinh tế châu Âu chỉ "mới thức dậy sau cơn mê".

Theo Tướng Polko, không phải ngẫu nhiên Bộ Quốc phòng Đức lại đưa ra tuyên bố về kịch bản sẽ xảy ra xung đột giữa quân đội NATO và Nga vào năm 2025, và thế giới sẽ đứng trên bờ vực chiến tranh. Theo ông, thông điệp đó xuất hiện với mục đích đánh thức xã hội châu Âu "khỏi giấc ngủ sâu", và chỉ ra mối đe dọa thực sự mà châu Âu phải đối diện trước Nga.

Vị tướng Ba Lan lưu ý, trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine, ông Polko đã cảnh báo, không có gì tồi tệ hơn việc ngừng bắn, bởi về cơ bản đó sẽ là một thất bại với Kiev. Tướng Ba Lan thừa nhận rằng: "Đối với tôi, kịch bản thực tế và đen tối nhất là đạt được hòa bình bằng bất cứ giá nào". Ông Polko nhấn mạnh, nhiều nước ở phương Tây đã bộc lộ mệt mỏi với xung đột, và cố gắng thúc đẩy một nền hòa bình như vậy.

Trước bối cảnh như vậy, theo ước tính của Tướng Polko, sự yên bình "trước cơn bão" trên trường quốc tế sẽ không kéo dài lâu. "Không phải trong 10 năm n ữa, mà trong 3, 4, 5 năm nữa, bất kể đó là Tổng thống Putin hay người kế nhiệm ông, chính sách đối phó của Nga với NATO sẽ tập trung vào các quốc gia như Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan, Phần Lan, dọc theo toàn bộ sườn phía Đông" - Tướng Polko cảnh báo.

Vị tướng Ba Lan tin rằng: Trong thời gian tới, Moskva sẽ cố gắng làm suy yếu nội bộ châu Âu. Cùng với đó, tận dụng những mâu thuẫn nội bộ trong chính NATO. Sau đó, khi có cơ hội, Nga quyết định tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước NATO.

"Điều này rất đáng lo ngại, bởi nền kinh tế Nga đã chuyển sang sản xuất thời chiến, trong khi thị trường phương Tây chỉ vừa mới thức dậy sau cơn mê" - Tướng Polko cho hay.

Để ngăn chặn mối đe dọa này, Tướng Ba Lan cho rằng, cách tiếp cận tổng thể của châu Âu đối với mối đe dọa từ Nga cần phải thay đổi, đặc biệt là ở các nước "đầu tàu" như Đức và Pháp.

"Có câu nói cổ điển: nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Vậy nên, châu Âu muốn tránh điều tồi tệ nhất, thì hãy chuẩn bị tốt trước khi nó xảy ra" - Tướng Polko tin tưởng./.

Tin mới